HLV Kiatisuk: "Tôi sẽ rất khó khăn khi không còn trợ lý Dương Minh Ninh bên cạnh"

Thanh Hà
13/08/2023 - 15:21
HLV Kiatisuk: "Tôi sẽ rất khó khăn khi không còn trợ lý Dương Minh Ninh bên cạnh"

HLV Dương Minh Ninh là trợ lý đắc lực của HLV Kiatisuk ở Hoàng Anh Gia Lai

Một ngày sau khi nhận tin sốc về sự ra đi của trợ lý Dương Minh Ninh và 2 thành viên khác của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, HLV Kiatisuk (HAGL) hồi tưởng về những điều tốt đẹp mà trợ lý Minh Ninh đã làm cho mình.
Trên trang cá nhân, HLV trưởng CLB HAGL Kiatisuk đăng những bức ảnh chụp cùng với trợ lý Dương Minh Ninh, để tone đen trắng như sự tôn trọng người quá cố. Ông Kiatisuk tâm sự: "Chúng tôi là đồng nghiệp hơn 20 năm rồi. Từ hồi Ninh vẫn là cầu thủ HAGL. Khi tôi đến chơi cho HAGL, Ninh là một tiền đạo. Dù có cơ hội ra sân hay không, Ninh chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Ninh đã hỗ trợ tất cả đồng đội, luôn ủng hộ huấn luyện viên trong suốt thời gian đó.


HLV Kiatisuk (HAGL): Tôi sẽ rất khó khăn khi không còn trợ lý Dương Minh Ninh bên cạnh - Ảnh 1.

Trợ lý Dương Minh Ninh từng là đồng đội đá cặp cùng Kiatisuk khi còn là cầu thủ

Sát cánh cùng nhau khi còn là cầu thủ, đến khi Kiatisuk trở lại HAGL với cương vị là một huấn luyện viên trưởng, người đồng đội năm xưa cũng trở thành trợ lý đắc lực của ông, dẫn dắt những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... chinh chiến ở V.League. 


"3 năm trước tôi trở lại làm việc tại HAGL. HLV Dương Minh Ninh đã là trợ lý của tôi, trở thành người anh em yêu quý của tôi, cũng là người giám sát trong và ngoài sân cỏ. Hàng ngày, chúng tôi ngồi nói chuyện và làm việc trước phòng tôi. Những dịp nghỉ lễ, huấn luyện viên Ninh sẽ mời tôi về nhà hoặc đi uống cafe, đi ăn nhà hàng vì không muốn tôi một mình lặng lẽ ở kí túc xá của đội bóng.

Sáng ra dù đi uống cà phê ở đâu, HLV Ninh cũng phải mang công việc trên tay. Ninh thích dẫn tôi đến các quán có view đẹp, hoa đẹp, sen đẹp và nói chuyện về đá bóng. HLV Ninh rất tự hào khi là một trong những trợ lý của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mỗi lần từ đội tuyển về, Ninh luôn có đồng phục đội tuyển quốc gia cho riêng mình. Về đến đội, Ninh đến gõ cửa phòng khi vẫn mặc áo của đội tuyển Việt Nam. 

Huấn luyện viên Ninh không ngủ ở kí túc xá với chúng tôi vì nhà không xa lắm. Nhưng mỗi buổi sáng, Ninh đều đến rất sớm. Một người đầy trách nhiệm".

Sinh thời trợ lý Dương Minh Ninh còn là người giúp HLV Kiatisuk khoả lấp đi nỗi nhớ người nhà ở Thái Lan bằng những hành động đẹp.

"Năm đầu tiên khi tôi đến Việt Nam làm việc, Ninh mang cho tôi một cây mận. Ninh biết nhà tôi ở Thái Lan, vợ tôi thích trồng cây xương rồng. Ninh giao cây mận cho tôi và nói "hãy chăm sóc nó để có cảm giác như đang ở nhà với vợ". Ninh bảo tôi chăm cây này, khi nào tôi về Thái Lan, Ninh sẽ chăm sóc nó. Mỗi lần tôi về Thái Lan nghỉ ngơi, Ninh sẽ hỏi, "anh có muốn mang nón Việt Nam về cho bạn bè ở Thái Lan không? Em sẽ đi mua cho anh, với cả dây đeo truyền thống theo phong cách Việt Nam", HLV Kiatisuk nói.


HLV Kiatisuk (HAGL): Tôi sẽ rất khó khăn khi không còn trợ lý Dương Minh Ninh bên cạnh - Ảnh 3.

Trợ lý Dương Minh Ninh tặng cây cho HLV Kiatisuk để giúp ông vơi bớt nỗi nhớ nhà

Giờ đây, khi trợ lý Dương Minh Ninh đã mất, HLV Kiatisuk buồn bã: "Bây giờ đi bộ ở Hàm Rồng mà không có Ninh, tôi cảm thấy rất khó khăn. Vì người em này, không ai có thể thay thế được...".


Trợ lý Dương Minh Ninh cùng cầu thủ Paollo Madeira Olivera, bác sĩ Đào Trọng Trí đã không may qua đời trong vụ tai nạn giao thông trên đường từ Đắk Lắk về Gia Lai ngày 12/8. Đây là nỗi mất mát với các thành viên CLB HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

HLV Kiatisuk (HAGL): Tôi sẽ rất khó khăn khi không còn trợ lý Dương Minh Ninh bên cạnh - Ảnh 4.

Ba thành viên CLB HAGL đã tử nạn trong vụ tai nạn giao thông chiều 12/8

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm