Tags:

hộ chiếu phổ thông

Lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

Lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều ngày (25/11), với 83,64% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước đó, có ý kiến đại biểu cho rằng việc lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn hộ chiếu phổ thông là chưa phù hợp với quy định của một số bộ luật khác.

Thời hạn hộ chiếu phổ thông có hoặc không gắn chip điện tử là 10 năm

Thời hạn hộ chiếu phổ thông có hoặc không gắn chip điện tử là 10 năm

Trong phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, một trong những nội dung được các thành viên Chính phủ thảo luận, cho ý kiến là Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Chính phủ thống nhất quy định hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử và có gắn chíp điện tử đều có thời hạn không quá 10 năm.