Hỗ trợ hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế

Chị Nguyễn Thị Hiền - Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
10/03/2022 - 09:34
Hỗ trợ hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế

Chị Nguyễn Thị Hiền

Là hội viên phụ nữ, tôi thường xuyên theo dõi các hoạt động cũng như các sự kiện lớn của Hội. Tôi rất kỳ vọng vào Đại hội đại biểu phụ nữ lần này sẽ có những định hướng đúng đắn, tạo bước đột phá cho hoạt động của Hội.

Tôi đề nghị với Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ quan tâm và có nhiều các hoạt động hơn nữa hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nông nghiệp, hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện để phát triển kinh tế.

Tôi quan tâm đến giải pháp phát triển kinh tế cho phụ nữ sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là phụ nữ yếu thế. Quan tâm đến các hoạt động để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch". 

Trong nhiệm kỳ mới nay, tôi luôn tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội sẽ nêu bật được vị trí, vai trò cũng như tạo điều kiện để phụ nữ thực sự là một nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng tiến tới bình đẳng giới. Tôi mong muốn có nhiều chính sách cho nữ giới và tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ.

Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có thể chế và hệ thống chính sách luật pháp tạo sự chuyển biến về giới. Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều chính sách quan tâm đến các chương trình đào tạo cho cán bộ nữ, phát huy vai trò của đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội trong các chương trình đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm