Hỗ trợ khẩn cấp 102 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Điện Biên
Hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ kịp thời.
Trong hai ngày 9 và 10/9, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho 102 hộ gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 441 triệu đồng, được trao bằng tiền mặt, với mức từ 3 - 12 triệu đồng/hộ, tùy theo mức độ thiệt hại và số trẻ em trong gia đình. Khoản hỗ trợ nhằm giúp các hộ bị ảnh hưởng có thêm nguồn lực mua lương thực, thuốc men, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần ổn định cuộc sống trong giai đoạn sau thiên tai.
Điện Biên là tỉnh miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Phần lớn người dân tại những địa bàn này là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thiên tai gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của nhiều gia đình, trong đó có trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Người dân nhận hỗ trợ ngay sau khi thiên tai xảy ra
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, World Vision phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách những hộ chịu thiệt hại nặng và có nguy cơ dễ bị tổn thương để ưu tiên hỗ trợ. Các tiêu chí được xem xét gồm mức độ thiệt hại, số lượng trẻ em và nhân khẩu trong hộ, tình trạng khuyết tật, hộ neo đơn và hộ nghèo.
Theo World Vision, quá trình xác định đối tượng và trao hỗ trợ được thực hiện với sự phối hợp của chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, nhằm bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, công khai và kịp thời.
Ông Phạm Thế Kiên Phó, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn, cho biết mưa lũ thời gian qua gây thiệt hại về cơ sở vật chất và mùa màng, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Chính quyền địa phương đã phối hợp với World Vision và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức truyền thông, tập huấn về cảnh báo thiên tai, đồng thời hỗ trợ vật chất cho các hộ bị ảnh hưởng.
Một số hộ dân cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ để mua lương thực và các vật dụng thiết yếu. Người dân đánh giá chương trình được thông tin rõ ràng, hướng dẫn đầy đủ trước khi nhận hỗ trợ; quá trình xác nhận và chi trả diễn ra thuận lợi, kịp thời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết sau thiên tai.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, Quản lý Chương trình Vùng Mường Chà, đại diện World Vision International tại Việt Nam, những phần hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giúp các gia đình và trẻ em khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, World Vision tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó thiên tai tại cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó cho người dân, đặc biệt là trẻ em.
Hoạt động cứu trợ là một phần trong chương trình đồng hành lâu dài của World Vision với các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam trước, trong và sau thiên tai, hướng tới mục tiêu bảo đảm trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau.