Hỗ trợ Việt Nam 280 triệu USD trong xóa đói nghèo, phát triển kinh tế-xã hội

Ngự Bình
16/01/2020 - 21:52
Hỗ trợ Việt Nam 280 triệu USD trong xóa đói nghèo, phát triển kinh tế-xã hội
280 triệu USD hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tối 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức gặp mặt cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga và phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Phương Nga (trái) và phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, năm 2019 tiếp tục ghi nhận những kết quả tốt đẹp của công tác đối ngoại nhân dân. Nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết rất sôi động, phong phú được tổ chức, góp phần mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam đạt gần 280 triệu USD, góp phần ý nghĩa vào sự nghiệp giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Một tiết mục văn nghệ

Một tiết mục văn nghệ

Thay mặt Đoàn ngoại giao, các cơ quan đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc và quốc tế tại Hà Nội, Đại sứ Palestine Saadi Salama gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020. Đại sứ Saadi Salama tin tưởng Liên hiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác ngoại giao nhân dân với việc duy trì và tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, bà Nguyễn Phương Nga và các quan khách

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, bà Nguyễn Phương Nga và các quan khách

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chia sẻ, năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên cùng lúc đảm đương đồng thời 3 trọng trách là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA) 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong rằng, các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức vào sự phát triển của Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm