Hỗ trợ vốn vay để “chắp cánh” cho nhiều dự án chất lượng cao

An Khê (thực hiện)
31/03/2023 - 13:53
Hỗ trợ vốn vay để “chắp cánh” cho nhiều dự án chất lượng cao

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại huyện Gia Bình

Chương trình cho vay đối với phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp được ban hành đã nhanh chóng gỡ “nút thắt” về vốn mà nhiều start-up tại tỉnh Bắc Ninh thường gặp. Cũng từ đây, nhiều dự án khởi nghiệp thành công đã xuất hiện. Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Bình (Bắc Ninh) Trần Thị Hoa chia sẻ với PNVN.

Hội LHPN huyện Gia Bình đã thực hiện một số dự án khởi nghiệp có chất lượng cao như: Dự án nuôi trồng nấm có giá trị dinh dưỡng cao của Hợp tác xã (HTX) sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Minh Ngọc. Với số vốn vay 300 triệu đồng, qua 5 năm hoạt động, HTX đã thu được mức lợi nhuận trên 1 tỷ đồng (bình quân 330 triệu đồng/năm). Hiện tại, HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 4 lao động thời vụ.

Dự án khởi nghiệp của HTX Nông nghiệp sạch Phú Thịnh (tại thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú) do chị Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc được hỗ trợ vay vốn 1 tỷ đồng. Chị đã đầu tư xây dựng nhà màng và các thiết bị đảm bảo cho sản xuất dưa, rau thủy canh công nghệ cao. HTX đạt doanh thu hàng năm là 1,7 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 7 lao động, trong đó có 6 lao động nữ.

PV: Ngoài hỗ trợ vay vốn, Hội có những hoạt động hỗ trợ gì khác, thưa bà?

Bà Trần Thị Hoa: Hội LHPN huyện đã tổ chức 6 hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về kinh doanh cho 156 lượt phụ nữ, Ban Giám đốc HTX có ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn thành lập các mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp, kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin vào mô hình kinh doanh, quảng bá thương hiệu, marketing sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức trưng bày sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp làm ra, đồng thời giới thiệu tại các gian hàng và chương trình do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN huyện đã lựa chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp để tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" và đạt nhiều giải cao cấp tỉnh và cấp trung ương.

PV: Quá trình triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" của Hội LHPN huyện có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa bà?

Bà Trần Thị Hoa: Chúng tôi có được sự quan tâm, hỗ trợ tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh. Việc tỉnh Bắc Ninh ban hành Chương trình cho vay đối với phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Đề án được triển khai, cùng với sự tiếp sức từ Chương trình cho vay đã tạo cơ hội cho chị em hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh. Nhiều mô hình, dự án do phụ nữ khởi nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm lan tỏa phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nhu cầu vay vốn nhiều trong khi nguồn vốn phân bổ chưa đáp ứng hết được nhu cầu của hội viên phụ nữ.

PV: Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm