Hoa, cây cảnh, đồ trang trí Tết rục rịch xả hàng

12/02/2018 - 10:13
27, 28 Tết, là thời điểm mua sắm Tết sôi động nhất, nhưng ở một số nơi đã bắt đầu treo biển giảm giá, xả hàng các sản phẩm hoa, cây cảnh, đồ trang trí Tết.
Không băng rôn, biển hiện cầu kỳ, những tấm biển giảm giá, xả hàng được viết vội trên một tấm bìa, đặt ngay trên vệ đường hay treo trên sản phẩm để thu hút khách hàng mua sắm.
ha-gia-1.jpg
Tấm biển thông báo giảm giá được viết tạm đặt ngay trên vỉa hè trên đường Lạc Long Quân

Cách đây khoảng 10 ngày, những cây táo bonsai này là một trong những mặt hàng "hot" nhất tại các cửa hàng hoa, cây cảnh, chợ hoa, được bán với giá từ 3 triệu đến 4,5 triệu đồng, tùy theo từng cây.
ha-gia-3.jpgKhi mới nhập về những cây táo cảnh này có giá bán lên tới 4,5 triệu đồng/cây
 
Vào chiều 26 Tết, chủ cửa hàng Hải Sáu – Đại lý Táo cảnh miền Bắc, số 1 Vệ Hồ đã hạ giá còn 1,5 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các cây táo đang bày tại vườn.
ha-gia-25.jpg
Trong những ngày này, táo được chủ vườn bán xả hàng với giá 1,5 triệu đồng/cây


Tại chợ hoa Quảng An, Quảng Bá, Q. Tây Hồ, Hà Nội, nhiều loại hoa, cây cảnh đã bắt đầu giảm giá.

ha-gia-13.jpg
Một số gian hàng tại chợ hoa Quảng An, Quảng Bá đã bắt đầu giảm giá cho khách hàng

Một trong số các sản phẩm đang được xả hàng là hoa lan và hoa ly trồng trong chậu.
ha-gia-6.jpg
Tại chợ hoa Quảng An, Quảng Bá, nhiều sản phẩm đã bắt đầu rục rịch giảm giá. Hoa ly có giá từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/bó.
ha-gia-23.jpgLy thần tài được rao bán với giá 50.000 đồng/chậu
ha-gia-20.jpg
Hoa địa lan được dán biển hạ giá 600.000 đồng/chậu
ha-gia-22.jpg
Tại một gian hàng khác, địa lan xả bán giá 500.000 đồng/chậu
ha-gia-19.jpg
Người bán hàng đang lựa chọn những cây hoa đẹp nhất cho khách hàng
ha-gia-14.jpg
Hoa lan là một trong những mặt hàng được đồng loạt giảm giá trong những ngày cận Tết
ha-gia-10.jpg
Hoa lay-ơn có giá từ 80.000 đồng - 150.000 đồng/chục
ha-gia-7.jpg
Violet, loại hoa đặc trưng của dịp Tết có giá bán 30.000 đồng/bó
ha-gia-5.jpg
Quất cảnh, quất bonsai cũng được ra giá "mềm" hơn để người mua dễ chọn lựa
ha-gia-4.jpg
Nhân viên một cửa hàng hoa đang gấp rút trang trí hoa vào chậu cảnh 
ha-gia-9.jpg
Dù có nhiều ưu đãi về giá, nhưng người bán vẫn nâng niu chăm chút từng cánh hoa
ha-gia-12.jpg
Cùng với hoa, những sản phẩm trang trí Tết cũng rất phong phú. Đây là những cây củ cải đỏ may mắn, có giá bán 100.000 đồng
ha-gia-16.jpg
Một bó nụ tầm xuân, nhiều màu sắc có giá bán 40.000 đồng - 50.000 đồng.
ha-gia-8.jpg
Nhiều người còn đến các xe tải chở hàng mua trực tiếp để có giá rẻ hơn
ha-gia-24.jpg
Không chỉ có hoa, cây cảnh ở chợ hoa, mà một số mặt hàng trang trí Tết như câu đối, bao lì xì... được bán tại phố Hàng Mã cũng được xả hàng, giảm giá để thu hút khách hàng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm