Hoa đào xuống phố giá cao

23/01/2018 - 16:13
350 ngàn đến 500 ngàn đồng một cành đào nhỏ, 70 ngàn đến 150 ngàn một bó đào dăm là giá bán tại các gánh hàng rong đang len lỏi trong nhiều con phố của thủ đô.
Những xe chở đào nở sớm đi bán đã bắt đầu xuất hiện trên nhiều con phố.
Những xe chở đào nở sớm đi bán đã bắt đầu xuất hiện trên nhiều con phố.
Hầu hết những cành đào ở thời điểm này là những cành nhỏ, được bó theo từng bó khoảng 10 - 20 cành, phù hợp để cắm trang trí trong phòng khách, bàn làm việc...
Hầu hết những cành đào ở thời điểm này là những cành nhỏ, được bó theo từng bó khoảng 10 - 20 cành, phù hợp để cắm trang trí trong phòng khách, bàn làm việc...
Một bó đào cành có giá từ 70 ngàn đến 100.000 đồng. Cũng vào dịp này năm ngoái, một bó đào cành chỉ có giá bán khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng.
Một bó đào cành có giá từ 70 ngàn đến 100.000 đồng. Cũng vào dịp này năm ngoái, một bó đào cành chỉ có giá bán khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng.
Cành đào bích có kích thước trung bình, được người bán ra giá 350.000 đồng.
Cành đào bích có kích thước trung bình, được người bán ra giá 350.000 đồng.
Đào phai có giá đắt hơn đào thắm khoảng 10%.
Đào phai có giá đắt hơn đào thắm khoảng 10%.
Cành đào càng nhỏ có thế và nhiều hoa, nụ có giá bán càng đắt. Hai cành đào này chị Nguyễn Lê Hoa (Q. Hai Bà Trưng, HN) mua tại ngã tư Hàng Lược - Hàng Khoai với giá 100.000 đồng/cành
Cành đào càng nhỏ có thế và nhiều hoa, nụ có giá bán càng đắt. Hai cành đào này chị Nguyễn Lê Hoa (Q. Hai Bà Trưng, HN) mua tại ngã tư Hàng Lược - Hàng Khoai với giá 100.000 đồng/cành
Một chiếc xe đạp chở khoảng 30 bó đào cành, bán hết hàng ngay trong buổi sớm.
Một chiếc xe đạp chở khoảng 30 bó đào cành, bán hết hàng ngay trong buổi sớm.
Theo người bán hàng, khoảng 15 ngày nữa hoa tại các vườn đào mới bắt đầu nở rộ và giá bán sẽ vừa phải hơn.
Theo người bán hàng, khoảng 15 ngày nữa hoa tại các vườn đào mới bắt đầu nở rộ và giá bán sẽ vừa phải hơn.
Để chọn được cành đào đẹp là phải chọn những cành có nhiều mắt to và nhiều, hoa sẽ bung nở rực rỡ.
Để chọn được cành đào đẹp là phải chọn những cành có nhiều mắt to và nhiều, hoa sẽ bung nở rực rỡ.
Những cành đào được cắt từ Nhật Tân, Quảng Bá và các khu vườn vùng ngoại thành Hà Nội... bán trên phố thu hút được sự quan tâm của nhiều người, không chỉ bởi hình thức, giá cả...
Những cành đào được cắt từ Nhật Tân, Quảng Bá và các khu vườn vùng ngoại thành Hà Nội... bán trên phố thu hút được sự quan tâm của nhiều người, không chỉ bởi hình thức, giá cả...
mà còn bởi không khí ấm áp của những ngày Tết đang theo chân những cành hoa nhỏ về rất gần với mọi nhà!
mà còn bởi không khí ấm áp của những ngày Tết đang theo chân những cành hoa nhỏ về rất gần với mọi nhà!

Hoa đào năm nay nở muộn hơn mọi năm, nên những cành đào sớm “có giá”.

Tại các con phố tập trung nhiều xe bán hoa rong tại Hà Nội như Yên Phụ, Hàng Lược, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Chí Thanh…, những cành đào nhỏ, đào lẻ xếp thành bó đã bắt đầu xuất hiện, mang không khí xuân về với mọi nhà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm