Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3

Giang Ngọc
07/03/2022 - 13:37
Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3

Hoa hạnh phúc được nhiều người lựa chọn để tặng cho người thân của mình. Giá mỗi cành hạnh phúc khoảng 30.000 đồng

Sát ngày 8/3, chợ hoa đầu mối Quảng An (Quảng Bá, Hà Nội) tấp nập, rực rỡ hơn. Lượng hoa nhập và tiêu thụ cao đột biến so với ngày thường. Nhiều loại hoa mới, độc lạ được bán trong dịp này.

Chợ hoa đêm Quảng An là một trong những địa chỉ đầu mối, bán đủ loại hoa tươi và phụ kiện. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc được nhiều người dân thủ đô mua sắm vào mỗi dịp lễ, Tết. 

Dịp 8/3 năm nay, dù thời tiết mưa lạnh và dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, song những đóa hoa tươi thắm vẫn được nhiều người lựa chọn để thay lời yêu thương gửi tới "một nửa thế giới". 

Hình ảnh ghi nhận của PNVN tại chợ hoa Quảng An, khi ngày Quốc tế Phụ nữ đang cận kề:

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 1.

Trong tiết lạnh kèm theo mưa phùn tại Hà Nội, khu chợ vẫn nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua, người bán.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 2.

Theo một số tiểu thương, do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 ở Thủ đô nên lượng người đổ về chợ hoa giảm hơn nhiều so với mọi năm.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 3.

Chợ hoa Quảng An đã trở thành một điểm đến quen thuộc của rất nhiều người, đặc biệt trong dịp lễ Tết, mùng 8/3, Valentine....

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 4.

Một không gian “thiên đường” hoa đa dạng sắc màu hiện ra trước mắt những người ghé qua nơi đây.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 5.

Giá hoa những ngày này cũng có sự chênh lệch so với ngày thường. Cô Phương - chủ một cửa hàng bán hoa trong chợ - cho biết: Bó hoa to khoảng 50 bông giá dao động 200.000 - 250.000 đồng. Bó nhỏ hơn nữa thì 100.000 đồng nhưng hoa sẽ không đẹp bằng. Nhìn chung, gần ngày 8/3 nên số lượng người mua buôn lẫn mua lẻ đông hơn.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 7.

Một số bạn trẻ chọn mua hoa Tam Giác Mạch để mang về cắm.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 8.

Càng về đêm, chợ hoa càng nhộn nhịp hơn.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 9.

“Năm nào trước ngày 8/3, tôi cũng đi chợ hoa đêm để mua cho mình vài bó hoa để cắm ở nhà. Hoa ở đây khá tươi và đẹp”, chị Minh (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 10.

Nhiều cặp đôi đã đến chợ hoa để lựa chọn những bông hoa đẹp nhất cho người thân của mình.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 11.

Các tiểu thương tranh thủ chọn hoa để cho ngày hôm sau phục vụ khách hàng.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 12.

“Năm nay, chủ yếu chúng tôi bán theo đơn đặt hàng. Dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi cũng hạn chế việc đón khách. Cửa hàng hoa của tôi chủ yếu bán qua nền tảng trực tuyến như Facebook và zalo”, chị Lan, chủ một cửa hàng hoa ở chợ, cho hay.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 13.

Một nhóm học sinh đi chợ hoa để chọn lựa những bó hoa tươi tặng cô giáo và các bạn nữ trong lớp.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 14.

Rất nhiều lẵng hoa tươi, bó hoa được bày bán trong chợ. Một lẵng hoa đẹp có giá 400.000 - 700.000 đồng.

Hoa hạnh phúc, hoa tam giác mạch đắt hàng trước thềm 8/3 - Ảnh 15.

Những sản phẩm hoa tươi thắm nhất đã sẵn sàng để chuyển lời yêu thương đến phái đẹp trong ngày 8/3

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm