Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020: Hoài Sa đoạt giải Nhì Tài năng, nổi bật với áo dài thiết kế độc đáo

K.G (tổng hợp)
28/02/2020 - 23:37
Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020: Hoài Sa đoạt giải Nhì Tài năng, nổi bật với áo dài thiết kế độc đáo
Tối 28/2, chung kết phần thi Tài năng của cuộc thi Hoa hậu chuyến giới quốc tế - Miss International Queen 2020 đã diễn ra tại TP Pattaya (Thái Lan). Đại diện Việt Nam Bùi Đình Hoài Sa với ca khúc "One Moment In Time" xuất sắc đoạt giải Nhì.

Chọn ca khúc nổi tiếng "One Moment In Time" của diva quá cố Whitney Houston, Hoài Sa trong chiếc đầm trắng duyên dáng đã thể hiện giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm và phong cách biểu diễn tự tin.

Hoa hậu chuyến giới quốc tế 2020: Hoài Sa đoạt giải Nhì Tài năng, nổi bật với áo dài  - Ảnh 1.

Hoài Sa thể hiện ca khúc nổi tiếng "One Moment In Time" của diva quá cố Whitney Houston

Mặc dù có đôi chỗ hơi hụt hơi nhưng tổng thể tiết mục của Hoài Sa vẫn để lại ấn tượng với khán giả. Kết quả, đại diện Việt Nam đã được xướng tên ở giải Nhì Tài năng. Giành giải Nhất là người đẹp Pháp với 1 ca khúc do cô tự sáng tác. Còn người đẹp Đài Loan (Trung Quốc) đoạt giải 3. 

Hoa hậu chuyến giới quốc tế 2020: Hoài Sa đoạt giải Nhì Tài năng, nổi bật với áo dài  - Ảnh 2.

Hoài Sa (bìa trái) đoạt giải Nhì phần thi Tài năng, bên cạnh người đẹp Pháp và người đẹp Đài Loan (Trung Quốc)

Trước đó, trong Phần trình diễn Trang phục Dân tộc, Hoài Sa đã tạo sự nổi bật với trang phục áo dài truyền thống sắc đỏ - vàng chủ đạo kết hợp cùng áo giáp và phần mấn được tạo tác kỳ công làm tôn lên nét đẹp duyên dáng nhưng vẫn đầy quyền lực của đại diện Việt Nam.

Hoài Sa mặc áo dài trong Phần trình diễn Trang phục Dân tộc

Hoa hậu chuyến giới quốc tế 2020: Hoài Sa đoạt giải Nhì Tài năng, nổi bật với áo dài  - Ảnh 4.

Bộ trang phục dân tộc của Hoài Sa do Văn Thành Công thiết kế. Trên nền vải đỏ là họa tiết chim hạc và trống đồng được dệt bằng chỉ vàng, điều này khiến cho tổng thể bộ trang phục trở nên nổi bật. Giải thích về lý do chọn các họa tiết này, nhà thiết kế Văn Thành Công cho biết anh mong muốn mang hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường từ xa xưa trong lịch sử dân tộc Việt Nam như Bà Trưng, Bà Triệu ra thế giới.

Bùi Đình Hoài Sa tên thật là Bùi Hải Sơn, từng đoạt danh hiệu Á quân 2 cuộc thi Chinh phục hoàn mỹ 2019 dành cho các cô gái chuyển giới tại Việt Nam và được quyền dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020.

Bên cạnh Hoài Sa, trong số 22 thí sinh dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 còn có 1 cô gái gốc Việt là Vicky Trần. Cô sống tại Thụy Điển và được lựa chọn mang đại diện quốc gia này tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho người chuyển giới từ nam sang nữ, được tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004. Việt Nam đã 3 lần cử đại diện tham dự cuộc thi này, trong đó đạt được những thành tích nổi bật: Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2018, Đỗ Nhật Hà vào Top 6 Chuyển giới Quốc tế năm 2019.

Năm nay, cuộc thi Miss International Queen kỷ niệm lần tổ chức thứ 15, quy tụ 22 thí sinh đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 sẽ diễn ra tối 7/3 tại Pattaya, Thái Lan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm