Hoa hậu Diễm Hương nói gì sau khi đọc tin Á hậu Hong Kong nhận gần 900 tỷ hậu ly hôn

Tiểu Minh
02/06/2021 - 14:00
Hoa hậu Diễm Hương nói gì sau khi đọc tin Á hậu Hong Kong nhận gần 900 tỷ hậu ly hôn
Từng trải qua cuộc hôn nhân với đại gia, Hoa hậu Diễm Hương tự đưa ra lời nhận xét về bản thân sau khi đọc câu chuyện Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) nhận gần 900 tỷ hậu ly hôn.

Những ngày qua, showbiz Hoa ngữ xôn xao câu chuyện Á hậu Hong Kong 2014 Hà Diễm Quyên ly hôn với triệu phú hơn cô 40 tuổi, có quỹ tài sản hơn 400 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng). Chính thức "đường ai nấy đi" sau 1 năm cưới, người đẹp sinh năm 1991 nhận được tài sản và số tiền trợ cấp lên tới 38 triệu USD, tương đương 876 tỷ đồng. Thông tin này lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội.

Câu chuyện Á hậu Hong Kong 2014 chia tay chồng tỷ phú, được hưởng số tiền gần 900 tỷ đồng gây "chấn động" mạng xã hội.

Hoa hậu Diễm Hương để lại bình luận dưới bài viết liên quan đến câu chuyện của Á hậu Hong Kong.

Câu chuyện này được khá nhiều sao Việt quan tâm, trong đó có Hoa hậu Diễm Hương. Cô để lại lời bình luận gây chú ý khi theo dõi vụ ly hôn ồn ào này: "Hồi xưa em ngu ghê". Nhiều người cho rằng Diễm Hương đang ẩn ý nói về cuộc hôn nhân trước đó của mình, khi cô cũng làm vợ đại gia nhưng ra đi với "2 bàn tay trắng".

Trong quá khứ, Hoa hậu Diễm Hương từng trải qua cuộc hôn nhân khá ồn ào. Sau khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp vào năm 2010, Diễm Hương kết hôn kín tiếng với đại gia Trường Chinh, người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ với nhiều bất động sản, cao ốc đắt giá. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2014, Hoa hậu Diễm Hương đã ra đi "tay trắng".

Về sau, cả hai liên tục "đấu tố" đối phương. Phía Diễm Hương khẳng định ông Chinh gian dối trong việc đăng ký kết hôn và hành hung, khủng bố tinh thần cô. Hoa hậu còn cho biết mình từng bị "giam lỏng" trong căn hộ cao cấp tại TPHCM. Còn phía ông Chinh cho rằng khi có địa vị, "tiền rất nhiều" thì được Diễm Hương yêu, tới lúc kinh doanh bất động sản khó khăn thì tình cảm bắt đầu rạn nứt.

Trong quá khứ, Hoa hậu Diễm Hương từng có ồn ào hôn nhân với đại gia Trường Chinh.

Thời điểm mới ly hôn, Diễm Hương suy sụp về tinh thần. Ồn ào kiện tụng giữa cô và chồng cũ cũng khiến sự nghiệp của nàng Hậu lúc đó bị ảnh hưởng. Cô còn bị mẹ ruột "từ mặt" một thời gian dài. Trong một lần chia sẻ, Diễm Hương tâm sự: "Khi đó, tôi đang là 1 cô Hoa hậu trên đỉnh cao, đi show nửa tiếng được cả tỷ đồng. Vì nghĩ mình có thể tự lực về kinh tế, kiếm ra tiền, không phải dựa dẫm vào ai nên tôi bỏ hết. Cũng vì bê bối giữa tôi và chồng cũ mà mọi thứ sụp đổ. Tôi mất hết.

Mẹ không hiểu được quyết định đó của tôi. Khi tôi và chồng cũ chia tay, ba mẹ tôi rất sốc. Ba mẹ tôi nghĩ, đang sung sướng không chịu lại đi chọn cái gì đó rất viển vông. Còn tôi, đúng kiểu con nít ranh thích nói lý lẽ, rằng mình có thể tự làm ra tiền, còn nhiều lý tưởng, không cần sống dựa vào ai. Vậy là ba mẹ mặc kệ. Mẹ rất giận. Hơn 4 năm, mẹ con tôi không nói chuyện với nhau. Ngay cả trong thời gian tôi sinh con, nuôi con cũng không được gặp ba mẹ mình. Điều đó làm tôi rất ân hận".

Người chồng thứ 2 của Diễm Hương là doanh nhân Quang Huy. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng cặp đôi cũng đã ly dị sau khi có con chung.

Trong 2 năm gần đây, Diễm Hương chỉ chia sẻ hình ảnh và thông tin về con trai. Cô không đăng ảnh chồng và luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan tới chuyện hôn nhân.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên trong ồn ào, Diễm Hương nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào cuối năm 2015 rồi sinh cậu con trai kháu khỉnh Noah. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhiều tin đồn về việc Diễm Hương đã ly hôn lần 2 xuất hiện khi cô nói bóng gió về cuộc sống một mình nuôi con trong hiện tại. Ngoài ra, mỹ nhân 9X cũng từng được cho là úp mở chuyện có người mới vào cuối năm 2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm