H’Hen Niê làm giám khảo và Đại sứ Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Minh Tuấn
26/03/2022 - 21:35
H’Hen Niê làm giám khảo và Đại sứ Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Hoa hậu H'Hen Niê

H’Hen Niê tiếp tục truyền cảm hứng cho thiếu nữ các dân tộc với vai trò giám khảo và Đại sứ đồng hành tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Trong buổi chính thức khởi động cuộc thi tại TPHCM chiều ngày 26/3, H'Hen Niê đã không nén được xúc động khi nhắc lại quá trình thay đổi cuộc đời của mình khi mạnh dạn tham dự cuộc thi sắc đẹp. 

Cô chia sẻ: "H'Hen đã thấy mình đúng khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong cuộc sống trước đây, để hôm nay có rất nhiều cơ hội thay đổi bản thân mình. Cho đến giờ mình vẫn không tin rằng là mình trước đây là một cô gái chỉ biết đi làm rẫy làm nương thôi nhưng bây giờ đã có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. H'Hen hy vọng các cô gái đến với cuộc thi hãy tự tin, bản lĩnh, giữ những nét văn hóa, bản sắc riêng của mình. Mong muốn các bạn chia sẻ thật về câu chuyện bản thân mình cũng như H'Hen ngày xưa, để mang đến sự đồng cảm và lan tỏa. Những cơ hội tại cuộc thi không chỉ thay đổi bản thân thí sinh mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho vùng miền, đồng bào của họ và rộng hơn nữa…".

H’Hen Niê đã không nén được xúc động khi nhắc lại quá trình bước ra khỏi  "vùng an toàn" của mình để có những cơ hội phát triển bản thân

H’Hen Niê đã không nén được xúc động khi nhắc lại quá trình bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình để có những cơ hội phát triển bản thân

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã chính thức trở lại sau 9 năm, bắt đầu tuyển sinh từ ngày 26/3 đến 07/05/2022. 

Đại diện Ban tổ chức - diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết cuộc thi hướng đến kết nối, tôn vinh và phát triển văn hóa 54 dân tộc anh em. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức muốn tìm kiếm và trao cơ hội cho những thiếu nữ vùng sâu, vùng xa. Đó là những cô gái có nghị lực, có ước mơ và đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ đó.

Đồng hành trong vai trò giám khảo cuộc thi với H'Hen Niê còn có đương kim Hoa hậu Trái đất Destiny Evelyn Wagner

Đồng hành trong vai trò giám khảo cuộc thi với H'Hen Niê còn có đương kim Hoa hậu Trái đất Destiny Evelyn Wagner

Vòng sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra ngày 27/4 tại Hà Nội và 07/05 tại TPHCM. Top 45 thí sinh được chọn sẽ tham gia chuỗi chương trình truyền hình thực tế "Những đóa hoa nắng mai" được tổ chức tại TPHCM, Phan Thiết và Đà Lạt.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12/07 đến 16/07/2022 tại TPHCM. Tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất  - Miss Earth 2022.

diễn viên Trương Ngọc Ánh - Chủ tịch Nova Entertaiment - Trưởng ban tổ chức và

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - Chủ tịch Nova Entertaiment - Trưởng ban tổ chức và Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner

Chia sẻ về sự khác biệt của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 so với những cuộc thi khác, Giám đốc Sáng tạo - Tùng Leo cho biết:

"Chúng tôi có phiên bản truyền hình thực tế nhưng sự khác biệt là không có đối kháng, không chia đội và không có "drama" (kịch tính) như các chương trình khác. Mà đi theo từng lát cắt của chương trình như: Tiếng nói bản sắc, điệu múa bản sắc …Đặc biệt là câu chuyện kỷ vật, mỗi thí sinh sẽ mang đến cuộc thi một kỷ vật để kể với mọi người. Biết đâu đó sẽ là một chiếc khèn mà ở làng quê của cô không còn được vang lên, hay một chiếc chiêng cũ mà cô đã phải mua lại từ người bán phế liệu …Đó sẽ là những câu chuyện về giữ gìn bản sắc để mọi người cùng suy ngẫm …".

5 vị giám khảo chính thức của Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 gồm: thạc sĩ - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (Trưởng ban Giám khảo), Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2017 H'hen Niê, Doanh nhân - Thạc sĩ - Diễn giả Nguyễn Phi VânHoa hậu ,

5 vị giám khảo chính thức của Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 (từ phải qua) gồm: Thạc sĩ - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (Trưởng ban Giám khảo), Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2017 H'hen Niê, Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner, Doanh nhân - Thạc sĩ - Diễn giả Nguyễn Phi Vân và Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Một trong những thí sinh đầu tiên tại cuộc thi, thí sinh Đàng Vương Huyền Trân người dân tộc Chăm, sinh sống tại Ninh Thuận

Một trong những thí sinh đầu tiên tại cuộc thi, thí sinh Đàng Vương Huyền Trân, dân tộc Chăm, sinh sống tại Ninh Thuận

Giám đốc sáng tạo của cuộc thi  Tùng Leo chia sẻ chương trình truyền hình của cuộc thi sẽ mang đến những câu chuyện sâu sắc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa

Giám đốc sáng tạo của cuộc thi - Tùng Leo, chia sẻ chương trình truyền hình của cuộc thi sẽ mang đến những câu chuyện sâu sắc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa

Ban tổ chức và Ban giám khảo  trong  buổi công bố, chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 tại TPHCM

Ban tổ chức và Ban giám khảo trong buổi công bố, chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 tại TPHCM

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm