Hoa hậu Khánh Vân sau khi kết thúc nhiệm kỳ: Sức nặng của vương miện rèn tôi trưởng thành

Đỗ Khánh Tú
01/08/2022 - 08:45
Khánh Vân đã có những chia sẻ về nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của mình.

Sau khi trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu, Khánh Vân đã bắt đầu cho kế hoạch mới của bản thân. Theo đó, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã thành lập công ty riêng mang tên của chính mình.

Đây được xem là dấu mốc mới khẳng định bước đi của Khánh Vân sau khi khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Hiện, Khánh Vân đang tập trung cho công việc kinh doanh cùng công ty riêng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn tiếp tục những hoạt động cộng đồng, xã hội và giải trí.

Mới đây, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Khánh Vân để nghe cô chia sẻ về những kế hoạch sắp tới của mình.

Phỏng vấn Khánh Vân - Ảnh 1.

Xin chào Khánh Vân, đầu tiên xin gửi lời chúc mừng bạn đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu thành công rực rỡ. Với Khánh Vân, điều hạnh phúc nhất trong nhiệm kỳ đã qua là gì?

Đó là một nhiệm kỳ có rất nhiều kỷ niệm và ý nghĩa với Vân trong gần 03 năm. Điều hạnh phúc nhất Vân nhận được có lẽ là tình cảm yêu thương của mọi người. Chính tình cảm ấy là động lực để Vân cố gắng hơn từng ngày. Vân hiểu được sự yêu thương mà mọi người dành cho mình, như việc mọi người bầu chọn Vân vào Top 21 Miss Universe 2020 cùng lượng bầu chọn cao nhất lịch sử 69 năm. Những tình cảm ấy Vân không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và Vân luôn cố gắng để không phụ sự yêu thương của khán giả.

Đảm nhận vai trò Hoa hậu Hoàn vũ trong giai đoạn dịch bệnh, Khánh Vân có nghĩ đây là điều thiệt thòi?

Vân hay nói vui với mọi người, nhiệm kỳ của Vân gần 03 năm thì có hết 02 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 rồi. Vì vậy nên có nhiều kế hoạch, công việc của Vân phải hoãn lại hoặc điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Đôi lúc Vân cũng buồn nhưng đây là tình hình chung của đất nước và thế giới, thay vì than vãn, Vân nghĩ nên thay đổi các kế hoạch và triển khai thực hiện chứ không nên chờ.

Phỏng vấn Khánh Vân - Ảnh 2.

Khánh Vân của ngày đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ và Khánh Vân ở hiện tại thì điều gì thay đổi nhất?

Có lẽ là bản lĩnh. Ngày mới đăng quang, có nhiều thứ còn quá mới mẻ với mình, khi một vấn đề nào đó xảy ra, mình dễ rơi vào trạng thái hoang mang và hay suy nghĩ. Còn bây giờ, trước hết mình sẽ bình tĩnh và phân tích xem chuyện đó như thế nào, sau đó đưa ra phương án xử lý phù hợp. Trải qua nhiều chuyện, Vân học được cách kiểm soát và cân bằng cảm xúc. Chỉ có kiên định mới giúp công việc được suôn sẻ và thành công hơn.

Có 1 câu nói rất quen trong giới Hoa hậu: "Muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó". Khánh Vân đã đối diện thế nào với sức nặng của chiếc vương miện HHHV trong suốt 3 năm qua?

Đúng là vương miện có sức nặng, đó là trách nhiệm, là sứ mệnh mà Hoa hậu cần ý thức được. Bạn phải làm quen với việc trở thành người của công chúng, nên mọi thứ từ lời nói, cử chỉ cũng đều phải cẩn thận và phù hợp với khuôn khổ của một Hoa hậu. Đi cùng với đó là một tinh thần thép để đương đầu với những khó khăn, thử thách, từ dư luận và cả chính bản thân nữa. Đôi khi nhìn lại hành trình nhiệm kỳ của mình, tuy nhiều thăng trầm nhưng chan chứa tình yêu thương và sức nặng của vương miện giúp Vân rèn luyện để có một Khánh Vân trưởng thành của hôm nay.

Luôn nỗ lực trong bất kỳ hoạt động nào nhưng có vẻ như có không ít antifan vẫn dành cho bạn những cái nhìn tiêu cực. Khánh Vân có bao giờ thấy rằng dường như mọi người đã không công bằng và quá khắt khe với mình?

Vân nghĩ thế này, mỗi người có một góc nhìn và quan điểm sống khác nhau, không thể bắt người khác phải suy nghĩ giống mình. Những lời góp ý, chia sẻ của khán giả, Vân vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu nếu phù hợp. Chẳng có giới hạn nào cho việc đúng hay sai, khắt khe hay không khắt khe, tất cả đều do góc nhìn của mỗi người và Vân tôn trọng điều đó.

Nói thật nhé, bạn đã bao giờ thấy sụp đổ vì những lời nói tổn thương từ antifan? Và bạn làm gì để vượt qua những khoảng thời gian đó?

Có một khoảng thời gian Vân gặp những tin đồn không hay trên mạng xã hội, lúc đó Vân cũng buồn chứ, nhưng khi về nhà, ba mẹ là người động viên và ủng hộ Vân nhiều. Ba mẹ nói "Không sao đâu con". Những lúc ấy Vân nhận ra rằng, mình phải mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ vì bản thân thì cũng phải mạnh mẽ vì những người thương yêu bên cạnh mình.

Phỏng vấn Khánh Vân - Ảnh 1.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Khánh Vân từng nói rằng: Sứ mệnh Hoa hậu là mãi mãi. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về quan điểm của mình trong phát ngôn này?

Nhiều người thường nghĩ rằng hết nhiệm kỳ là xong, nhưng Vân không nghĩ vậy. Danh hiệu Hoa hậu vẫn là của Vân, vương miện vẫn là của Vân, chỉ là bây giờ Vân không còn đương nhiệm chứ không phải Vân không còn là hoa hậu.

Phỏng vấn Khánh Vân - Ảnh 2.

Dù 10 năm, 20 năm nữa, mọi người vẫn gọi Vân là Hoa hậu Khánh Vân, và sau này các con, các cháu của Vân cũng sẽ biết là mẹ mình, bà mình chính là hoa hậu. Nên Vân dùng từ "mãi mãi" để khẳng định rõ hơn: Vân vẫn sẽ tiếp tục hành trình vì cộng đồng của mình, nhiệm kỳ có thời hạn nhưng sứ mệnh là mãi mãi, và tình yêu thương thì không có biên giới.

Là người trao vương miện cho Ngọc Châu - người kế nhiệm ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Bạn đánh giá sao về cô gái này?

Vân xin dành những lời chúc đến chị Ngọc Châu. Chị đã có một hành trình thi rất tuyệt vời và bây giờ là lúc chị tận hưởng những ngày tháng nhiệm kỳ ý nghĩa của mình. Và hơn bao giờ hết, chị Châu hãy cố gắng để mang sự tự hào về cho Việt Nam tại Miss Universe 2022!

Việc Khánh Vân tách ra hoạt động độc lập sau khi kết thúc nhiệm kỳ cũng xuất hiện những đồn đoán liên quan tới việc cho rằng bạn và công ty chủ quản cũ có mối quan hệ không "hoà thuận". Khánh Vân chia sẻ sao về điều này?

Phỏng vấn Khánh Vân - Ảnh 3.

Lời đồn đoán thì cũng là lời đồn đoán mà thôi, Vân vẫn giữ quan hệ vui vẻ với các anh chị công ty cũ. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Vân có tâm sự về chuyện lập công ty và các anh chị rất ủng hộ Vân, cho Vân lời tư vấn nữa. Nói chung mọi thứ vẫn đang bình thường và không có vấn đề gì cả.

Dự án đầu tiên mà Khánh Vân công bố sau khi kết thúc nhiệm kỳ là hình tượng "business woman". Vân có thể tiết lộ lý do cho sự lựa chọn này không? Phải chăng Vân đã chán showbiz rồi?

Nghệ thuật luôn là đam mê và ước mơ của Vân nên chắc chắn không có chuyện Vân chán showbiz đâu. Business woman có thể gọi là sự khởi đầu mới của Vân, Vân đã hoạt động showbiz cũng nhiều năm, đã đến lúc Vân hoạt động độc lập và phát triển nhiều hướng đi khác. Có thể sắp tới khán giả sẽ thấy bên cạnh đi diễn, đi event, Vân còn kinh doanh nữa chẳng hạn. Đó là chuyện của tương lai và Vân xin phép không tiết lộ trước. Hiện tại, công ty của Vân có Vân là talent chính. Trong thời gian tới, Vân sẽ đẩy mạnh về talkshow, âm nhạc và cả phim ảnh.

Fan hâm mộ gọi Khánh Vân là "mầm non mới nổi trong làng gameshow". Bạn nghĩ sao về danh hiệu đáng yêu này?

Ôi Vân không dám nhận mình là "mầm non mới nổi" đâu, danh xưng ấy có lẽ nên dành cho anh chị em nghệ sĩ khác. Khi tham gia gameshow, Vân chỉ nghĩ đơn giản là mình chơi vui và cứ thể hiện là chính mình. Đôi khi còn phụ thuộc vào cái duyên sân khấu nữa, thật may là khán giả cũng thích Vân tham gia gameshow. Nếu khán giả còn thích Vân xuất hiện trên gameshow thì Vân sẽ còn tham gia.

Ở tuổi 27 và đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Khánh Vân có nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để bước vào 1 mối quan hệ yêu đương mới chưa? Người đàn ông như thế nào sẽ làm Khánh Vân cảm thấy rung động?

Là phụ nữ, ai cũng sẽ nghĩ về một mái ấm, Vân không phải là ngoại lệ. Vân sẽ hướng về người bạn đời sống có tình nghĩa, biết chăm lo cho gia đình và quan tâm đến những người xung quanh. Vân nghĩ mình sẽ bị chinh phục bởi người đàn ông như vậy.

Các cô gái thường xây dựng cho mình một hình mẫu về đám cưới trong mơ. Còn Vân, bạn có từng lên kế hoạch về độ tuổi kết hôn của mình?

Vân có tự đặt ra cho mình mục tiêu sẽ kết hôn trước năm 30 tuổi. Hiện Vân vẫn giữ mốc thời gian đó và hy vọng mình sẽ hoàn thành được mục tiêu.

Cảm ơn Khánh Vân!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm