Hoa hậu Kim Nguyên: “Khi làm mẹ, chỉ nhìn con thôi là đã thấy vui!”

An Khê
31/01/2023 - 20:18
Hoa hậu Kim Nguyên: “Khi làm mẹ, chỉ nhìn con thôi là đã thấy vui!”

Hoa hậu Kim Nguyên và 2 con

Quyết định rời Sài Gòn hoa lệ trở về quê mẹ ở Long An sau đại dịch Covid-19, Hoa hậu Kim Nguyên cảm nhận được sự bao bọc và sẻ chia của những người thân yêu. Cô càng thấm thía hơn tình thương yêu vô điều kiện của mỗi người ruột thịt.

Tìm bình yên bên gia đình lớn

Có lẽ, không ít fan sẽ bất ngờ khi giờ đây công việc của cô Hoa hậu này lại gắn bó với những cây mai vàng ở vùng đất Long An. Trở về quê hương sau những trắc trở trong công việc, Kim Nguyên đã một lần nữa thấy yêu thêm mảnh đất nơi mà gia đình cô quây quần sinh sống. Vợ chồng cô đã quyết định đầu tư vào nông nghiệp, để mỗi khi Tết đến, xuân về, họ lại đón mùa xuân trong sắc vàng rực rỡ của hoa mai. 

Đầu xuân mới, trải lòng về những biến cố của cuộc sống, Kim Nguyên chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, cô cũng không tránh khỏi những khó khăn. Trong 2 năm chống dịch, cuộc đời cô như mở ra một trang mới. Có quá nhiều sự thay đổi mà có lẽ suốt hành trình của cuộc đời, cô sẽ không bao giờ quên được.

Ngày ấy, mọi hoạt động từ nghệ thuật, đi diễn đến kinh doanh phòng tập gym của cô đã phải dừng lại vì giãn cách xã hội liên tục. Bản thân Kim Nguyên phải gồng gánh chi phí từ chịu lỗ mặt bằng đến nhân sự suốt thời gian dài cho đến khi cô rơi nước mắt quyết định "dẹp" hẳn phòng gym. 

"Lúc đó, Nguyên hụt hẫng vô cùng. Sau nhiều ngày tháng trăn trở, Nguyên quyết định rời Sài Gòn về quê ở Long An để nương tựa bố mẹ ruột. Nguyên nhận được sự ủng hộ của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Gia đình lớn đã đồng hành cùng gia đình nhỏ của Nguyên trong sự thay đổi ấy. Vòng tay của họ giúp Nguyên cảm thấy hơi ấm của người thân và gia đình khi trở về", Hoa hậu tâm sự.

Hoa hậu Kim Nguyên: “Khi làm mẹ, chỉ nhìn con thôi là đa thấy vui!” - Ảnh 1.

Kim Nguyên và con út

Còn nhớ, năm 2021, khi về Long An tránh dịch, việc đầu tiên của Kim Nguyên làm là chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng trồng chanh. Hơn 80 tấn chanh được giải cứu trong lúc người nông dân không bán được, nhiều người phải đổ chanh xuống sông. Trong hành trình này, Kim Nguyên nhận được sự hỗ trợ tối đa của gia đình. Không chỉ giang tay đón cô trở về mà họ còn đồng hành cùng cô trên con đường thiện nguyện.

Thêm một hạnh phúc nữa làm thay đổi cuộc đời cô, đó là khi trở về Long An, Kim Nguyên quyết định sinh con. Hoa hậu sinh liền 2 thiên thần bé nhỏ, việc mà trước đây khi còn bận rộn ở Sài Gòn, vợ chồng cô còn đắn đo.

Trưởng thành hơn khi làm mẹ

Kim Nguyên chia sẻ: "Hai bé con đến với Nguyên rất bất ngờ và trong hoàn cảnh đặc biệt. Dịch bệnh khắp nơi nhưng các con ra đời bình an và khỏe mạnh, được ông bà, các cậu, các dì yêu thương, chăm sóc chu đáo trong lúc Nguyên dần ổn định lại công việc và sự nghiệp".

Kim Nguyên sinh ra và lớn lên tại Long An trong 1 gia đình có 4 chị em. Sở hữu chiều cao 1m75 với hình thể chuẩn, cô tham gia các cuộc thi nhan sắc, đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển xanh toàn cầu 2015 tại Mỹ và sau đó đăng quang Hoa hậu châu Á Việt Nam 2018. Cô trở thành gương mặt yêu thích trong nhiều sự kiện và trên sàn diễn thời trang Việt Nam.

Có trải qua khó khăn mới thấu hiểu và cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình. Kim Nguyên luôn cho rằng, mình là người rất may mắn bởi có một nơi trở về tuyệt vời ấy. Theo chia sẻ của Kim Nguyên, bố mẹ luôn hy sinh, bao bọc và dành cho cô những điều tốt nhất, luôn mở rộng vòng tay dù con cái có thế nào và cô rất biết ơn về điều đó.

Mặc dù nhiều fan cảm thấy tiếc khi Hoa hậu lui về "hậu trường" quá sớm, nhất là việc cô sinh liền 2 bé trong vòng 2 năm, thế nhưng tiếng khóc trẻ thơ, tiếng ầu ơ của bà ngoại khi chăm cháu đã khiến cô vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Những tháng vất vả nuôi con nhỏ dường như trôi nhanh khi cả gia đình nhỏ của Kim Nguyên được bao bọc bởi vòng tay của gia đình lớn.

Hoa hậu Kim Nguyên: “Khi làm mẹ, chỉ nhìn con thôi là đa thấy vui!” - Ảnh 3.

Kim Nguyên bên mẹ và con gái lớn. Ảnh: Rik Lưu - Cửu Long Studio

Hiện tại, sau những lo lắng, hồi hộp và vất vả, Kim Nguyên nhận ra rằng, gia đình và con cái chính là động lực để cô bước tiếp trong hành trình của cuộc đời mình. Dù không còn đi diễn thời trang nhiều như trước nhưng cô thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhất là khi làm mẹ. 

"Khi làm mẹ rồi, chỉ nhìn con thôi là Nguyên đã thấy vui. Nguyên dành nhiều thời gian chơi với con, cùng con lớn lên. Hai bé cũng là động lực giúp Nguyên phấn đấu làm kinh tế để sau này có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn. Ngoài việc đầu tư vào nông nghiệp, Nguyên còn điều hành một công ty tổ chức sự kiện. Nhớ nghề, Nguyên thỉnh thoảng đi diễn để thỏa mãn đam mê", Hoa hậu hạnh phúc chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm