Hoa hậu Ngọc Hân tự làm mẫu cho bộ sưu tập áo dài cưới

13/09/2018 - 18:47
Ngọc Hân vừa ra mắt bộ sưu tập áo dài cưới với tên gọi "Ngày hạnh phúc". Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2010 thiết kế áo dài cho cô dâu và các bậc phụ huynh trong ngày cưới của con.
Trong các bộ sưu tập trước đây, Ngọc Hân chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hoá truyền thống hoặc các nước trên thế giới.
Trong các bộ sưu tập trước đây, Ngọc Hân chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hoá truyền thống hoặc các nước trên thế giới. "Sau bộ áo dài cưới thiết kế cho người em thân thiết là Á hậu Tú Anh, tôi thấy đây là một lĩnh vực sáng tạo đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc. Nhà thiết kế có trọng trách rất lớn trong việc giúp các cô dâu tỏa sáng trong ngày trọng đại. Tôi thấy mình càng có động lực hơn trong việc thực hiện bộ sưu tập áo dài cưới này", người đẹp tâm sự.
Bộ sưu tập áo dài cưới có các tone màu nhẹ nhàng như trắng, đỏ, hồng nhạt... nhằm tôn nên nét dịu dàng, e ấp cho nàng tân nương trong ngày trọng đại.
Bộ sưu tập áo dài cưới có các tone màu nhẹ nhàng như trắng, đỏ, hồng nhạt... nhằm tôn nên nét dịu dàng, e ấp cho nàng tân nương trong ngày trọng đại.
Vẫn giữ phom dáng truyền thống, Ngọc Hân chỉ tô điểm thêm những họa tiết hoa được thêu tỉ mỉ bằng tay hoặc đính đá trển phần ngực áo để cô dâu được nổi bật.
Vẫn giữ phom dáng truyền thống, Ngọc Hân chỉ tô điểm thêm những họa tiết hoa được thêu tỉ mỉ bằng tay hoặc đính đá trển phần ngực áo để cô dâu được nổi bật.
Ngọc Hân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) năm 2013. Ngay sau đó, cô bắt đầu thiết kế thời trang và trở thành hoa hậu đầu tiên làm việc ở lĩnh vực này. Người đẹp khá tự tin về những kiến thức mình từng học ở trường. Bên cạnh đó, cô cũng được hoc hỏi nhiều từ các bạn bè quốc tế khi tham gia trình diễn trong các chương trình thời trang ở trong và ngoài nước. Hoa hậu Việt Nam luôn mong mỏi sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận với văn hóa Việt Nam ngày một rộng rãi, gần gũi hơn thông qua tà áo dài.
Ngọc Hân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) năm 2013. Ngay sau đó, cô bắt đầu thiết kế thời trang và trở thành hoa hậu đầu tiên làm việc ở lĩnh vực này. Người đẹp khá tự tin về những kiến thức mình từng học ở trường. Bên cạnh đó, cô cũng được hoc hỏi nhiều từ các bạn bè quốc tế khi tham gia trình diễn trong các chương trình thời trang ở trong và ngoài nước. Hoa hậu Việt Nam luôn mong mỏi sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận với văn hóa Việt Nam ngày một rộng rãi, gần gũi hơn thông qua tà áo dài.
Trước câu hỏi vì sao vẫn chưa lập gia đình dù đã lần lượt tiễn Thu Thảo, Tú Anh, Hoàng Anh... lên xe hoa và yên bề gia thất, Ngọc Hân cho biết cô hiện vẫn muốn tập trung cho công việc.
Trước câu hỏi vì sao vẫn chưa lập gia đình dù đã lần lượt tiễn Thu Thảo, Tú Anh, Hoàng Anh... lên xe hoa và yên bề gia thất, Ngọc Hân cho biết cô hiện vẫn muốn tập trung cho công việc.
Cách đây vài hôm, cô xem được đoạn chia sẻ của ca sĩ Uyên Linh về việc lâp gia đình và cực kỳ tán thành, tâm đắc.
Cách đây vài hôm, cô xem được đoạn chia sẻ của ca sĩ Uyên Linh về việc lâp gia đình và cực kỳ tán thành, tâm đắc. "Chị ấy nói nếu kết hôn khi quá trẻ, mình còn chưa hiểu nổi bản thân muốn gì, như thế nào thì làm sao hiểu và cảm thông được cho người khác. Ở tuổi 29, tôi vẫn đang ở hành trình tìm hiểu về bản thân. Tôi cần hiểu được mình muốn gì, làm việc trong môi trường ra sao cũng như có những chuyến đi, trải nghiệm thỏa mãn tuổi trẻ và có được sự nghiệp ổn định. Có như vậy, lúc lập gia đình và làm mẹ, tôi mới không thấy hối tiếc", cô giải thích.
Ngọc Hân hiện tại mong muốn tìm được một người đàn ông tốt bụng, luôn dành cho cô sự tôn trọng cả về con người lẫn công việc. Người đẹp tâm sự:
Ngọc Hân hiện tại mong muốn tìm được một người đàn ông tốt bụng, luôn dành cho cô sự tôn trọng cả về con người lẫn công việc. Người đẹp tâm sự: "Sự rung động tình cảm cũng quan trọng nhưng đó không không phải sợi dây duy nhất duy trì mối quan hệ. Tôi nghĩ cách gọi 'bạn đời' thể hiện tất cả. Ngoài tình yêu, hai người cần có sự trân trọng cũng như thấu hiểu, chia sẻ với nhau thì mối quan hệ mới trở nên lâu dài".
Ngọc Hân sinh năm 1989. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ nhỏ, Ngọc Hân đã có niềm đam mê với thời trang. Cô biết vẽ từ năm hai tuổi và biết may vá từ năm lớp hai. Lên lớp năm, cô đã kinh doanh búp bê tự làm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2013, Ngọc Hân bắt đầu công việc thiết kế thời trang.
Ngọc Hân sinh năm 1989. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ nhỏ, Ngọc Hân đã có niềm đam mê với thời trang. Cô biết vẽ từ năm hai tuổi và biết may vá từ năm lớp hai. Lên lớp năm, cô đã kinh doanh búp bê tự làm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2013, Ngọc Hân bắt đầu công việc thiết kế thời trang.
Khoảng 3 năm gần đây, người đẹp dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế áo dài. Cô thường ra mắt các bộ sưu tập gắn liền với văn hoá của các nước trên thế giới đồng thời mang sản phẩm đi biểu diễn ở nhiều chương trình giao lưu.
Khoảng 3 năm gần đây, người đẹp dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế áo dài. Cô thường ra mắt các bộ sưu tập gắn liền với văn hoá của các nước trên thế giới đồng thời mang sản phẩm đi biểu diễn ở nhiều chương trình giao lưu.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm