Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba

Chi Chi - Ảnh Instagram
08/04/2020 - 19:00
Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba
Được ba cùng chơi một trò chơi, bé Maximus thích thú cười giòn tan.

Mới đây, trên instagram cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đăng tải 1 đoạn video ngắn quay lại cảnh con trai cô - bé Maximus đang rất hứng thú khi chơi một trò chơi cùng với ba.

Video: Maximus cười giòn tan khi chơi cùng ba

Trước đó, bà mẹ thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về con trai nhưng chưa một lần nhắc đến người ba giấu mặt. Đây là lần đầu tiên cô chia sẻ video bạn trai dành thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi cùng con trai.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 2.

Phạm Hương khoe video con trai chơi cùng ba nhưng vẫn giấu mặt bạn trai.

Maximus được chơi với ba nên tỏ ra rất vui, cậu bé cười giòn tan và rất chăm chú theo dõi ba thực hiện các động tác, thậm chí cậu bé còn tập trò chuyện cùng ba.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 3.

Sau hơn 1 năm sang Mỹ định cư, dịp Giáng sinh 2019, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ công khai chuyện có con trai 1 tuổi tên Maximus. Cô lần lượt đăng tải các bức ảnh cận mặt bé và cuộc sống sang chảnh của hai mẹ con tại Mỹ. Cậu bé Max được khen ngợi bụ bẫm, đáng yêu. Tất cả là nhờ sự nuôi dạy chỉn chu, tìm hiểu kĩ các kiến thức từ sách báo của Phạm Hương.

Trong một lần "kể hết" kinh nghiệm nuôi và dạy con, Phạm Hương tiết lộ 1 tuổi con trai đã biết đi và có thể đi khắp nhà lục lọi đồ đạc của mẹ. Sở thích và thói quen của Max mỗi tối là được nghe mẹ đọc sách ở trên giường trước khi đi ngủ.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 4.

Ngoài biết đi, hơn 1 tuổi con trai Phạm Hương đã bắt đầu bi bô tập nói và hiểu được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Khi được khen ngợi Max là một cậu bé thông minh, bà mẹ từ tốn nói: "Ngoài việc tập luyện ăn, ngủ khoa học cho Max thì việc dạy con chơi và tiếp xúc với các đồ chơi rèn luyện trí tuệ cũng rất quan trọng.

Mình tập cho Max nghe âm nhạc từ khi Max mới chào đời để bé quen và phản xạ với âm thanh.

Tập cho Max làm quen với sách khi 4 tháng tuổi, để bé tập làm quen với màu sắc, chữ, hình thù. Ngay cả lúc tắm, Max cũng có sách chống thấm nước.

Sau 6 tháng tuổi bắt đầu cho Max tập làm quen đồ chơi lắp ráp trí tuệ để bé phát triển tư duy và trí tuệ. Mình luôn để Max tự chơi, tự tìm tòi và khám phá mọi thứ để con cảm nhận được".

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 5.

Còn về chuyện ăn uống của bé Maximus, Phạm Hương đã cho bé ăn dặm từ khi được 6 tháng. "Nên cho con ăn sau 6 tháng là tốt nhất. Nên bắt đầu từ các loại rau củ trước, vị càng ít và càng nhạt càng tốt. Sau đó mới đến các loại trái cây có vị ngọt. Vì nếu cho bé ăn vị ngon trước thì sau đó sẽ khó thích nghi với các loại thức ăn khác. Có thể hấp chín thức ăn rồi xay nhuyễn.

Món ăn dặm đầu tiên của con là đậu nhé. Đậu hấp chín và xay nhuyễn. Không cho gia vị hay nêm nếm. Mình để Max làm quen với mùi thức ăn và vị nhạt từ khi Max bắt đầu tập ăn".

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 6.

Khi con lên 1 tuổi thì bà mẹ Hoa hậu ăn gì tập cho bé ăn nấy, cả đồ ăn Việt và Mỹ.

Thực đơn của bé được bà mẹ tiết lộ:

- Bữa sáng Max ăn: pancake hoặc cereal, sữa và chuối, cam, nho...

- Bữa trưa: thịt bò, trứng, tôm hoặc cá hoặc thêm rau củ, nước cam...

- Xế chiều: sữa chua, kem, sữa.

- Tối: sữa và có thể lặp lại thức ăn như trưa.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 7.

Phạm Hương cũng cho con ăn theo phương pháp BLW, tập ăn bốc. "Nên tập cho bé tự ngồi bàn ăn và ghế riêng của em bé. Cho bé ăn cùng bữa ăn với mình để bé cảm nhận được mình cũng ăn giống như bố mẹ.

Cắt nhỏ thức ăn bằng hạt lựu rồi để riêng lên khay ăn của bé, tập mẫu cách nhặt thức ăn cho vào miệng nhai, bé sẽ nhìn theo và thực hành được bởi trẻ em theo bản năng học rất nhanh. Mình chỉ cần kiên nhẫn với con một chút" - cô chia sẻ chi tiết kinh nghiệm.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tung video con trai cực thích thú khi chơi cùng ba - Ảnh 8.

Bí kíp nuôi con của bà mẹ Hoa hậu

Chị cho bé bú mẹ hay bú sữa ngoài?

Max được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn vì sữa mẹ có đầy đủ chất dinh dưỡng và hệ miễn dịch cho bé. Bên Mỹ thì sữa công thức xếp thứ 3 sau sữa mẹ - sữa tươi - sữa công thức. Vậy nên trừ khi mẹ không có sữa, nếu mẹ có đủ sữa thì hãy cho em bé bú tới lúc có thể nhất.

Max bú mẹ trực tiếp hay chị vắt sữa cho con ti bình?

1-3 tháng Max bú mẹ ban ngày và ban đêm thì bú bình. Còn sau 3 tháng thì Max quen bình và không bú mẹ trực tiếp nữa nên Hương chỉ vắt sữa ra cho Max bú thôi. Hương tập cho Max bú bình để Max bú được nhiều sữa hơn.

Vắt sữa để ngăn đá trước khi cho bé bú mình có cần hâm lại?

Sữa mẹ thì không cần hâm lại vì sẽ mất hết chất dinh dưỡng. Nên tập cho bé uống sữa hơi còn lạnh một chút sẽ tốt hơn.

Sữa mẹ sau khi trữ đông và rã đá sau 1-2 giờ không cần hâm nóng thì bé có bị lạnh bụng không?

Không! Đây là lời khuyên của các chuyên gia và bác sĩ bên Mỹ. Để em bé tập với hơi lạnh từ lúc nhỏ sẽ rất tốt cho thói quen ăn uống sau này của em bé.

Lúc Max tầm 1-3 tháng có hiện tượng ọc sữa không?

Em bé ọc sữa là chuyện rất bình thường. Việc quan trọng giai đoạn 1-3 tháng chính là sau khi cho bé bú, các mẹ nên vỗ ợ hơi để bé ợ được. Vì bé bú xong lăn ra ngủ nên sữa sẽ đọng lại cổ và ọc ra ngoài. Có thể tham khảo trên Youtube cách vỗ ợ hơi bé. Khi bé ợ được nghĩa là bé sẽ ngủ ngon hơn và sữa sẽ tiêu hơn.

6 tháng đầu chị có cho bé uống nước không?

Trong sữa mẹ có 80% là nước, vậy nên em bé dưới 6 tháng tuổi chỉ cần uống sữa mẹ là đủ. Đừng tập cho con uống nước sớm quá, chỉ nên tập khi con đã ăn dặm.

Max giờ hơn 1 tuổi rồi, chị có cho bé uống sữa tươi không hay vẫn sữa công thức?

Sau 13 tháng thì Hương sẽ bắt đầu cho Max uống sữa tươi.

Bé Max trong tháng đầu có ngủ không, có chơi đêm không?

Hương tập cho Max tháng đầu tiên bú mỗi giờ một lần nên Max cứ đúng giờ là thức dậy bú, không quấy khóc.

Max có bao giờ rơi vào giai đoạn khủng hoảng ví dụ như bỏ ăn hay gắt ngủ không?

Gần như không, chỉ trừ khi Max ốm hay sốt mọc răng thì sẽ gặp khó khăn một chút. Còn lại Hương tập luyện cho Max giờ bú, giờ ăn và ngủ từ nhỏ nên lớn rất nhàn. Max sẽ tự theo thói quen sinh hoạt đó.

Chị tập cho bé ăn ngủ đúng giờ theo phương pháp hay theo nhu cầu của bé?

Em bé như tờ giấy trắng nên mẹ sẽ phải tập cho con khoa học ngay từ bé. Từ thói quen bú, giờ giấc bú và giờ ngủ để con học theo và làm quen. Mẹ chịu khó vất vả thời gian đầu thì con lớn sẽ nhàn hơn.

Khi nào bé ngủ xuyên đêm 10-12 tiếng và không bú đêm? Chị dùng phương pháp gì?

Max sang tháng thứ 3 đã tập tự ngủ nguyên đêm. Để tập được em bé ngủ thì quan trọng nhất mẹ phải khoa học giờ giấc cho bé bú ngay từ lúc bé và tập cho bé ngủ riêng ở nôi, không nên để bé ngủ trên giường cùng mẹ. Đây là yếu tố quan trọng vì bé sẽ luôn nhớ hơi mẹ. Max lớn khoảng 6 tháng là đã có thể tự ngủ phòng riêng được rồi.

Rèn cho con tự ngủ trong phòng im lặng với ánh đèn ấm so với việc hát ru ngủ thì cách nào hay hơn?

Nên tập cho bé ngủ trong phòng tối để bé tập làm quen và nhận biết đâu là buổi tối, đâu là ban ngày. Chuyên gia Mỹ khuyên nên cho em bé nghe nhạc khi ngủ, bé sẽ tập làm quen với âm thanh và không sợ ồn ào. Vậy nên khi đi ra ngoài bé cũng sẽ thoải mái tự tin thích nghi với đám đông mà không giật mình.

Chị có cho bé ngậm ti giả không?

Hương không cho Max ngậm ti giả. Đây là một thói quen không tốt của các bà mẹ tập cho con vì sợ con khóc. Vậy nên con sẽ phụ thuộc ti giả, ngay cả khi lớn con cũng vẫn đòi. Ti giả sẽ làm ảnh hướng tới nướu răng của bé sau này.

Chị có thể chia sẻ lịch trình chị rèn bé Max từ lúc sơ sinh đến lớn để con vào nếp được?

Mỗi tháng bé sẽ phát triển khác vậy nên mình sẽ phải thay đổi theo từng tháng.

- Tháng đầu tiên quan trọng nhất vì em bé chỉ cần ăn và ngủ thôi. Nên Hương căn đồng hồ mỗi giờ cho em bú.

- Tháng thứ 2 thì nhân lên 2 giờ một lần bú. Max bú mẹ ban ngày, đêm thì Max được bố cho bú bình.

- Tháng thứ 3 cũng 2 tiếng một lần bú nhưng tập cho Max bú trước 12 giờ. Sau 12 giờ là em sẽ ngủ xuyên đêm. Quan trọng nhất là Max luôn được ngủ ở nôi.

Bé Max có bám bố không hay chỉ bám mẹ?

Vì tập luyện cho Max tự lập ngay từ nhỏ nên Max không bám bố mẹ như các em bé khác. Max mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung quanh, không sợ người lạ và khi bố mẹ đi làm Max cũng có thể ở nhà tự chơi với ông bà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm