Hoa khôi Bế Thị Băng truyền năng lượng tích cực với vũ điệu 1 chân

Nguyễn Tuấn Dũng
25/12/2022 - 15:05
Hoa khôi Bế Thị Băng truyền năng lượng tích cực với vũ điệu 1 chân
Dù chỉ có 1 chân, nhưng Đại sứ Mottainai 2022 – Hoa khôi Bế Thị Băng vẫn thể hiện vũ điệu “Hương đất Việt” do chính cô biên đạo một cách uyển chuyển, duyên dáng, chinh phục người xem.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng - Đại sứ Mottainai 2022

Đến Ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc", có lẽ không ai không cảm thấy bất ngờ và nể phục trước tiết mục múa "Hương đất Việt" của Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng. Chỉ với 1 chân, cô vẫn thể hiện vũ điệu "Hương đất Việt" một cách duyên dáng, uyển chuyển.

"Hương đất Việt" là tiết mục kết hợp giữa múa dân gian và nhảy Ba Tư, do chính Bế Thị Băng biên đạo. "Qua điệu múa này, với vai trò là Đại sứ chương trình, tôi muốn gửi gắm thông điệp: "Hãy tự vươn mình ra khỏi bóng tối vì ngày mai, để hướng đến những điều tốt đẹp mới trong tương lai". Qua đó chúng ta sẽ tự ý thức và tự mình có trách nhiệm với cuộc sống không chỉ cho chính mình mà còn cho toàn xã hội", Bế Thị Băng chia sẻ.

Hoa khôi Bế Thị Băng truyền năng lượng tích cực với vũ điệu 1 chân - Ảnh 2.

Bế Thị Băng với tiết mục "Hương đất Việt" - Ảnh: Thu Hà

Tại Ngày hội Mottainai 2022, Hoa khôi Bế Thị Băng là một trong những người đến sớm nhất và cô cũng là người ra về khi chương trình đã khép lại. Cô không chỉ trình diễn múa mà còn giao lưu với công chúng, cùng BTC trao quà cho các em nhỏ thiệt thòi. Cô cũng là người rất tích cực tham gia các phiên đấu giá gây quỹ Mottainai.

Hoa khôi Bế Thị Băng cùng Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh nhận sự ủng hộ dành cho Chương trình Mottainai từ Hội Phụ nữ Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Hoa khôi Bế Thị Băng cùng Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh nhận sự ủng hộ dành cho Chương trình Mottainai từ Hội Phụ nữ Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Ảnh: Nguyễn Tùng

"Bản thân tôi cũng là một nạn nhân của tai nạn giao thông nên tôi thấu hiểu được nỗi đau ấy. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ như một sự đồng cảm đến với nạn nhân của tai nạn giao thông, khích lệ tinh thần những hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống cũng như ý thức hơn về an toàn giao thông trong cộng đồng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các em nhỏ thiếu may mắn rằng: Hãy luôn cố gắng, khó khăn trước mắt cũng chỉ là tạm thời, hãy coi khó khăn hay khiếm khuyết là động lực trong mỗi chúng ta", Đại sứ Mottainai nói.

Năm 2012, cô gái dân tộc Tày Bế Thị Băng bị chiếc xe container đâm vào đuôi xe máy và kéo lê cô trên đoạn đường 3m. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô mới biết mình bị đứt động mạch đùi, phải tháo khớp háng và cắt bỏ một chân. Lúc ấy, cô mới tròn 24 tuổi.

"Khi nỗi đau nguôi ngoai, tôi hiểu mình phải sống tiếp, dù chỉ đứng trên một chân", Bế Thị Băng chia sẻ. Sau tai nạn giao thông, cô bắt đầu học múa Ba Tư (Persian Dance). Năm 2019, cô tham gia cuộc thi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" dành cho các nữ thanh niên khuyết tật Việt Nam và giành danh hiệu Hoa khôi cùng các giải phụ: Giải Tài năng, Giải Thí sinh được yêu thích nhất…

Mottainai 2022 đánh dấu năm thứ 3 Hoa khôi Bế Thị Băng đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình. Đến với Chương trình Motainai, cô cho mọi người thấy hình ảnh một cô gái tràn đầy sức sống và sự tự tin.

Hoa khôi Bế Thị Băng cùng các chị phụ nữ quân đội thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Mottainai

Hoa khôi Bế Thị Băng cùng các chị phụ nữ quân đội thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Mottainai - Ảnh: Nguyễn Tùng

Hoa khôi Bế Thị Băng giao lưu cùng mọi người tham gia Ngày hội

Hoa khôi Bế Thị Băng giao lưu cùng mọi người tham gia Ngày hội - Ảnh: Nguyễn Tùng

Hoa khôi Bế Thị Băng và đạo diễn Huy Lio

Hoa khôi Bế Thị Băng và đạo diễn Huy Lio - Ảnh: Nguyễn Tùng


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm