Họa sĩ Lương Giang tham dự triển lãm “Thời gian” tại Huế

An Khê
27/07/2020 - 12:20
Họa sĩ Lương Giang tham dự triển lãm “Thời gian” tại Huế
Bảo tàng Mỹ Thuật thành phố Huế vừa khai mạc triển lãm tranh “Thời gian” của họa sĩ Lê Văn Nhường. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Megan Gallery Hà Nội thực hiện.

Triển lãm “Thời gian” của họa sĩ Lê Văn Nhường là tập hợp nhiều tác phẩm mượn lại từ Bảo tàng Mỹ thuật Huế, các nhà sưu tập và đang còn sở hữu của họa sĩ; là sự giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động và phong cách của Họa sĩ Lê Văn Nhường.

Họa sĩ Lương Giang tham dự triển lãm “Thời gian” của họa sĩ Lê Văn Nhường - Ảnh 1.

Họa sĩ Lê Văn Nhường và họa sĩ Lương Giang (đại diện của Megan Gallery Hà Nội)

Hơn 30 năm trong hoạt động Mỹ thuật tính từ tác phẩm đầu tiên được triển lãm tại Huế năm 1987, lúc đó đang là một sĩ quan trong Quân đội.

Lê Văn Nhường bén duyên với hội họa từ những ngày đầu tiên sau giải phóng 1975 khi được tham gia CLB Mỹ thuật Nhà Văn hóa Thiếu nhi Huế và được họa sĩ Đặng Mậu Tựu chỉ dạy cho đến nhiều năm sau này... Năm 1991, ông theo học Đại học Mỹ thuật, tốt nghiệp năm 1996.

Họa sĩ Lê Văn Nhường từng làm việc tại Đại học Huế từ 1997-2002, được trường Đại học Nghệ thuật Huế mời dạy từ 2010-2015.

Năm 1995 khi còn là sinh viên, Lê Văn Nhường đã có tác phẩm “Nhớ Đà Lạt” được chọn triển lãm Mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội. Sau khi ra trường một năm, vào năm 1997 đã được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam. Lê Văn Nhường đã có 4 lần tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (1995, 2000, 2005, 2010).

Anh đã tham gia nhiều triển lãm Bắc miền Trung, tỉnh Thừa Thiên-Huế và nhiều triển lãm khác như “Lê Văn Nhường - Ngô Tâm” tại Huế năm1998; Triển lãm trại sáng tác quốc tế tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2005; Triển lãm chung tại Trung tâm Mỹ thuật Tokyo, Nhật Bản năm 2009; “Phan Thanh Bình - Đặng Mậu Tựu - Lê Văn Nhường” tại TP.HCM năm 2011 và nhiều triển lãm khác.

Họa sĩ Lê Văn Nhường đã đến Trường Sa, đến cực Nam, đến biên giới phía Bắc... đi nhiều và vẽ nhiều nhưng mảnh đất miền Trung vẫn là đề tài chính như: “Miền nắng miền gió”, “Miền gió cát, phù sa”... và Huế vẫn được thể hiện nhiều nhất như: Mưa, Trăng, Tiếng thời gian, Dấu tích, Thời gian, Nắng…

Họa sĩ Lương Giang tham dự triển lãm “Thời gian” của họa sĩ Lê Văn Nhường - Ảnh 4.

Khách thưởng lãm tranh

Họa sĩ Lê Văn Nhường vẽ với nhiều phong cách, trường phái khác nhau qua nhiều giai đoạn nhưng vẫn đậm chất Huế, đằm thắm trong ý tưởng cũng như ngôn ngữ hội họa.

Với 46 tác phẩm được thể hiện ở nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, trong đó có tác phẩm “Nhớ Đà Lạt” được vẽ từ năm 1994 và mới nhất là “Chân dung Tôn Nữ”, “Nắng” vẽ tháng 5 - 6/2020...

Triển lãm tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (số 15 đường Lê Lợi, thành phố Huế) đến hết ngày 1/8/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm