Họa sĩ Trịnh Thắng "vén màn bí mật" trên chất liệu da bò
Tiến sĩ, họa sĩ Trịnh Thắng phát biểu khai mạc triển lãm
Gần 70 tác phẩm thuộc dự án "Hẹn ước mùa sau" của họa sĩ Trịnh Thắng đều được thực hiện trên chất liệu da bò - một bề mặt hiếm gặp và khó kiểm soát trong hội họa đương đại.
Bộ tranh chất liệu da bò Hẹn ước mùa sau với gần 70 tác phẩm của họa sĩ Trịnh Thắng đang được trưng bày trong triển lãm Vén màn bí mật - Hẹn ước mùa sau (diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội).
Không gian triển lãm được chia thành 3 hợp phần chính: Giáo lý nền tảng, Mẫu tánh, Phụ tánh. Theo tác giả, đây không chỉ là cách sắp đặt nội dung mà còn là hành trình tinh thần với 3 chiều kích tương ứng: Nền tảng sống, trí tuệ nội tâm và lòng từ bi.
Ở hợp phần Giáo lý nền tảng, họa sĩ Trịnh Thắng đề cập đến những giá trị cốt lõi giúp con người giữ được phương hướng giữa những biến động của cuộc sống. Tác giả cho rằng mỗi người, dù thuộc truyền thống văn hóa hay hệ tư tưởng nào, đều cần một nền tảng tinh thần để làm điểm tựa trên hành trình sống. Đây cũng là chiều kích của "Đại dũng" - sự vững bước nội tâm để đi trọn con đường mình lựa chọn.
Mẫu tánh tập trung khai thác những phẩm chất gắn với hình tượng người Mẹ như trí tuệ, lòng biết ơn và sự khiêm nhường. Các hình tượng Mẫu trong triển lãm được tiếp cận như biểu tượng của sự khai mở nhận thức và nuôi dưỡng đời sống tinh thần - biểu hiện của dòng "Đại trí".
Trong khi đó, Phụ tánh mở ra những suy tưởng về các bậc Thánh tôn, chư Phật và những phẩm tính của "Đại từ, đại bi". Theo tác giả, khi đạt đến một nhận thức sâu sắc hơn, con người sẽ bớt chấp thủ và trở nên rộng mở trước những khác biệt.

Tác phẩm "Mẫu Thượng Ngàn"
Ba hợp phần liên kết với nhau như một hành trình xuyên suốt, từ xây dựng nền tảng sống, phát triển trí tuệ đến nuôi dưỡng lòng nhân ái trong các mối quan hệ với bản thân và cộng đồng.
Triển lãm mở với tương tác đa chiều
Điểm đặc biệt của Vén màn bí mật - Hẹn ước mùa sau là ở tính mở và khả năng tương tác đa chiều giữa tác giả và người xem. Thay vì chỉ thưởng lãm bằng thị giác, người xem có thể để lại câu hỏi, cảm nhận hoặc những suy ngẫm cá nhân liên quan đến hành trình Hẹn ước mùa sau.
Họa sĩ Trịnh Thắng sẽ trực tiếp tham gia các buổi gặp gỡ, trao đổi với khán giả nhằm chia sẻ về quá trình sáng tác cũng như những lớp ý nghĩa phía sau tác phẩm. Theo ông, mỗi người sẽ có cách tiếp cận và cảm nhận riêng khi bước vào không gian triển lãm.

Triển lãm thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng tham dự
Vén màn bí mật - Hẹn ước mùa sau mở cửa đến hết ngày 21/6/2026. Trước đó, bộ tranh Hẹn ước mùa sau từng được giới thiệu tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội).
Nếu ở lần trưng bày trước, gần 70 tác phẩm được giới thiệu theo tinh thần tự do và không định hướng cách tiếp cận cụ thể thì tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, không gian được tái cấu trúc thành một hành trình có chủ đích hơn, khuyến khích người xem suy ngẫm và đối thoại với tác phẩm cũng như với chính bản thể của mỗi người.
Họa sĩ - Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình. Ông đỗ thủ khoa trong kỳ thi học bổng Thạc sĩ tại Mỹ do quỹ Ford Foundation tài trợ, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ (UNC) năm 2007. Ông đã có nhiều năm làm chuyên gia, nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục và phát triển xã hội.
Ông là tác giả của hàng chục cuốn sách về y tế, văn hóa, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, thư họa, bài hát đương đại mang âm hưởng dân gian, khí công và thiền. Ông cũng đã mở nhiều triển lãm tranh cá nhân, trong đó có thể kể đến Hồng hoang Mã tánh (2026), Hơi thở Bồ đề trong Vang âm thánh linh (2025), Rung động từ hư vô (2024), Vô (2020), Lãng xưa (2020), Đến từ Ánh sáng (2018)…