Hoài Linh khoe bát cơm bình dân nhưng diện mạo làm dàn sao Việt phải vào hỏi thăm

Kỳ Dương
26/08/2020 - 12:00
Hoài Linh khoe bát cơm bình dân nhưng diện mạo làm dàn sao Việt phải vào hỏi thăm
Dù là nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng và giàu có, Hoài Linh vẫn luôn giữ lối sống bình dân, một phần thể hiện qua cách ăn uống đạm bạc của anh.

Có sự nghiệp hoành tráng với nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, là ngôi sao quyền lực của làng giải trí với cát-xê ca ngất ngưởng, nhưng Hoài Linh lại có lối sống rất "bình dân". Ngôi sao U60 luôn xuất hiện trong trang phục xuề xòa, giản dị, nổi tiếng với thói quen ăn uống dân dã, đời thường, thậm chí có phần đạm bạc.

Mới đây, nam danh hài gạo cội đăng lên trang cá nhân bức ảnh chụp với bát cơm kèm chia sẻ: “Ăn để sống chứ không cần sống để ăn". Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của Hoài Linh như nghệ sĩ Minh Vượng, Huỳnh Đông, Trịnh Kim Chi, Thúy Nga, MC Hồng Phượng… bày tỏ sự lo lắng khi thấy diện mạo có phần tiều tụy của đàn anh, đã thế còn ăn uống quá đạm bạc.

Nhiều người hâm mộ mong Hoài Linh cải thiện chất lượng ăn uống để giữ gìn sức khỏe.

Danh hài Hoài Linh chia sẻ bát cơm với gương mặt mệt mỏi, tiều tụy khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng, mong anh giữ sức khoẻ.

“Anh Bốn ăn khô quá, phải luôn giữ sức khỏe nhé, đầu tư nhiều món ăn dinh dưỡng xíu”, “Dạo này chú Linh gầy quá, ăn mạnh nhé chú ơi”, “Bố nên ăn thêm xíu rau nữa ạ”, “Ăn đạm bạc, khô như vậy không tốt cũng phải đối xử tốt với sức khỏe của mình”… là một số bình luận của khán giả dưới bức ảnh của Hoài Linh.

Ngoài ra, khi một người bạn hỏi về việc ít thấy Hoài Linh ăn rau, ngôi sao U60 trả lời: “Anh có ăn rau nhưng buổi tối nhà hết rau. Đi làm về thấy nấm kho tiêu ngon hú hồn”. Ngoài ra, nam danh hài cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp và người hâm mộ đã lo lắng cho sức khỏe của anh.

Dù là một trong những nghệ sĩ đình đám nhất, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Hoài Linh có thói quen ăn uống vô cùng đạm bạc, dân dã.

Dù là một ngôi sao lớn, không khó để thưởng thức tiệc tùng, sơn hào hải vị hàng ngày, nhưng Hoài Linh chỉ trung thành với thói quen ăn uống đơn giản, đậm vị quê. Anh từng kể món ăn yêu thích nhất của mình là cơm trắng ăn kèm mắm, cá khô, rau luộc kèm vài quả cà. Có lần, Hoài Linh còn làm Facebook "dậy sóng" với bát cơm và món mắm ba khía nổi tiếng miền Tây.

Những lần khoe bát cơm trắng bên đĩa cá khô hoặc chén mắm ba khía của Hoài Linh. Dù các món ăn rất bình dân nhưng lại khiến nhiều đồng nghiệp của anh phải xuýt xoa, đòi "ăn ké".

Hoài Linh từng ví những bữa cơm rau, cá khô với mắm thế này là "sơn hào hải vị" của riêng mình.

Trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ, nam danh hài gây bất ngờ khi lấy ra hộp cá khô để ăn cơm dù ngồi giữa bàn tiệc đầy "của ngon vật lạ".

Ngay cả những món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe như yến sào, bào ngư, vi cá... cũng không hấp dẫn được Hoài Linh. Khi đi diễn, nếu không có cá khô, nước mắm thì Hoài Linh sẽ ăn tạm những món bình dân như bánh mì, mì tôm chứ không "tặc lưỡi" ra nhà hàng. Công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh nam danh hài ngồi xổm trong hậu trường gặm bánh mì, hoặc xì xụp bát mỳ ăn liền. Chính hình ảnh đời thường giản dị này khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến NSƯT Hoài Linh.

Ngôi sao gạo cội từng chia sẻ: “Nhiều người hỏi thẳng tôi sao anh giàu có thế mà lại sống bình dân vậy? Tôi bảo, tôi có giàu có gì đâu. Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, nhà đông anh em nên cả nhà đều vất vả. Sau này có một chút nhưng cách sống giản dị đã in vào máu của tôi rồi. Sống đúng là mình thích lắm, không cần màu mè làm gì cả”.

Trong những lần ăn uống với anh em nghệ sĩ trong đoàn, Hoài Linh cũng chỉ bị hấp dẫn bởi những món cơm canh, thịt mặn rất Việt Nam.

Những lần đi quay hình, anh cũng chỉ ăn bánh mì trong hậu trường.

Có lần, Hoài Linh cũng lên tiếng phân trần chuyện là ngôi sao lớn, thu nhập cao nhưng lại ăn uống đạm bạc: "Tôi không ham xe sang, hột xoàn, tiền tỷ hay quần áo nghìn đô. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, ăn cơm với cá khô. Tôi không ngồi bàn ăn mà chỉ ngồi lết dưới đất. Cái cốt nhà quê ăn đã ăn sâu vào trong tôi nên không sửa được. Tôi muốn đồng tiền mình làm ra có ý nghĩa hơn. Ông bà mình có câu: 'Tạo phước thì sau này mình sẽ lãnh phước'. Có tiền mình còn làm được nhiều việc khác như giúp đỡ xã hội, những mảnh đời bất hạnh”…

Em trai của Hoài Linh là nam ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng từng nhắc đến chuyện ăn uống của danh hài. "Ngoài đời, anh ấy khoái ăn những thứ mà mình không cho là đồ ăn, không có chất như cá khô. Anh ấy thích ăn cơm và cá khô, hoặc mắm… những món ăn khô khan và bình dân vậy đó. Đặc biệt, những món bổ dưỡng anh lại không ăn. Người ta tặng anh yến, bào ngư, vi cá… nhưng anh không ăn, chỉ ăn cá khô. Ngoài ra, anh đặc biệt thích đi câu cá", Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm