Học sinh cao tuổi nhất dãy Himalaya

18/06/2016 - 00:00
Cụ Durga Kami sống tại huyện Syangja (Nepal) khiến nhiều người ngạc nhiên khi quay trở lại trường học ở tuổi 68 tuổi. Đây là học sinh cao tuổi nhất trên dãy Himalaya.
Cụ ông Durga Kami, người có 6 đứa con và 8 đứa cháu, đã trở thành học sinh cao tuổi nhất của Nepal sau khi cụ quyết định quay lại trường để hoàn thành nốt việc học của mình. Cụ Kami chia sẻ rằng cụ quyết định đi học sau khi vợ của cụ qua đời cách đây 15 năm.
Cụ ông Durga Kami, người có 6 đứa con và 8 đứa cháu, đã trở thành học sinh cao tuổi nhất của Nepal sau khi cụ quyết định quay lại trường để hoàn thành nốt việc học của mình. Cụ Kami chia sẻ rằng cụ quyết định đi học sau khi vợ của cụ qua đời cách đây 15 năm. "Để quên đi nỗi buồn, tôi đi học", cụ Kami nói.
Dân làng vẫn cười trêu chọc nhưng điều đó không làm cụ nhụt chí. Cụ Kami chia sẻ, cụ muốn học cho đến lúc chết và cụ muốn khích lệ những người khác vượt qua rào cản về tuổi tác để đi học. Hàng ngày, cụ mặc đồng phục, chống gậy đi bộ hàng tiếng đồng hồ vượt một quãng đường dài để tới trường.
Dân làng vẫn cười trêu chọc nhưng điều đó không làm cụ nhụt chí. Cụ Kami chia sẻ, cụ muốn học cho đến lúc chết và cụ muốn khích lệ những người khác vượt qua rào cản về tuổi tác để đi học. Hàng ngày, cụ mặc đồng phục, chống gậy đi bộ hàng tiếng đồng hồ vượt một quãng đường dài để tới trường.
Cụ Kami hiện đang học lớp 10 cùng với những đứa trẻ khoảng 14- 15 tuổi.
Cụ Kami hiện đang học lớp 10 cùng với những đứa trẻ khoảng 14- 15 tuổi.
Giáo viên của cụ Kami cho biết:
Giáo viên của cụ Kami cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi dạy học cho một người cao tuổi như vậy".
Bên cạnh việc học, cụ Kami cũng tham gia cả các hoạt động khác như chơi bóng chuyền.
Bên cạnh việc học, cụ Kami cũng tham gia cả các hoạt động khác như chơi bóng chuyền.
Những
Những "đồng môn" của cụ Kami thân mật gọi cụ là "Baa"- có nghĩa là "cha" theo tiếng Nepal.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm