Tags:

học sinh đuối nước

Vụ lật thuyền khiến 4 học sinh đuối nước ở Hà Giang: Nỗi đau người ở lại

Vụ lật thuyền khiến 4 học sinh đuối nước ở Hà Giang: Nỗi đau người ở lại

Vụ việc lật thuyền ở thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) khiến 4 học sinh tử vong đã qua mấy ngày nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Vụ việc này lại dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết có thêm những biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ em.

Đi tắm ao, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

Đi tắm ao, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

Sau khi ăn cơm trưa, nhiều học sinh ở huyện Thuận Châu rủ nhau đi tắm ao, không may 3 em trong số đó đã bị đuối nước. Hiện cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Phó Chủ tịch TP. Hòa Bình thông tin về 8 học sinh đuối nước khi tắm sông Đà

Phó Chủ tịch TP. Hòa Bình thông tin về 8 học sinh đuối nước khi tắm sông Đà

Được nghỉ học buổi chiều, nhiều học sinh cấp 1 và cấp 2 rủ nhau ra bãi cát trên sông Đà để tắm và xảy ra vụ đuối nước tập thể thương tâm khiến 8 học sinh tử vong.

Bình Định: Chưa tìm thấy học sinh lớp 7 mất tích khi đi tắm biển

Bình Định: Chưa tìm thấy học sinh lớp 7 mất tích khi đi tắm biển

Đến sáng 21/11, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của em Nguyễn Trường Tuân (13 tuổi, học sinh lớp 7A7 Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị mất tích.

Nghệ An: Rủ nhau ra sông Lam tắm, 1 học sinh đuối nước

Nghệ An: Rủ nhau ra sông Lam tắm, 1 học sinh đuối nước

Cùng bạn bè ra sông Lam tắm, 1 học sinh trường THCS Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị đuối nước, tử vong. Sau 1 ngày tìm kiếm, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể của học sinh này.

Chưa tìm được nạn nhân cuối cùng trong số 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Chưa tìm được nạn nhân cuối cùng trong số 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Rủ nhau tắm sông Lam sau giờ tan học, 3 em học sinh Trường THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn) không may nước sông sâu, chảy siết khiến cả 3 bị đuối nước.

Mỗi năm có 3.500 trẻ em đuối nước

Mỗi năm có 3.500 trẻ em đuối nước

Mỗi năm cả nước có 6.400 người bị đuối nước, trong đó có tới 50% trẻ em. Các đại biểu Quốc hội nêu ra nguyên nhân do thiếu kỹ năng, vấn đề dạy bơi thuộc trách nhiệm của trưởng ngành văn hóa, thể thao.

Gia Lai, Bình Định: 7 trẻ em đuối nước trong một ngày

Gia Lai, Bình Định: 7 trẻ em đuối nước trong một ngày

Trong ngày 2/6, ở Gia Lai và Bình Định đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm làm 8 người chết, trong đó có 7 trẻ em.

Hai chị em họ đuối nước vì chơi ở hồ

Hai chị em họ đuối nước vì chơi ở hồ

3 em nhỏ rủ nhau chơi đùa ở hồ điều tiết nước khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), 2 em bị đuối nước tử vong.

Gia Lai: 3 học sinh tiểu học tử vong do đuối nước

Gia Lai: 3 học sinh tiểu học tử vong do đuối nước

Sau gần 3 ngày được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 1 trong 3 em học sinh được cứu trong vụ đuối nước tập thể ngày 26/4 đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều nay.