Học sinh Hà Nội nghỉ học thêm 2 tuần, đến hết ngày 28/2

H.Y
15/02/2021 - 17:13
Học sinh Hà Nội nghỉ học thêm 2 tuần, đến hết ngày 28/2

Học sinh Hà Nội học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ học đến 28/2. Với các trường đại học, cao đẳng trong địa bàn, TP đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức học trực tuyến đến hết tháng 2.

Chiều 15/2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19. Tham dự có lãnh đạo một số bộ, 26 địa phương tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Tại điểm cầu truyền hình trực tuyến Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, TP đã quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ học đến 28/2. Với các trường đại học, cao đẳng trong địa bàn, TP đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức học trực tuyến đến hết tháng 2.

2 nguy cơ lây lan dịch bệnh từ chuyên gia người Nhật Bản

Về trường hợp chuyên gia người Nhật Bản (BN2229), nam giới, 54 tuổi, qua đời ngày 13/2, có kết quả dương tính Covid-19, Chủ tịch UBDN TP Hà Nội cho biết, TP đã vào cuộc ngay và xác định các ca lây nhiễm trong cộng đồng. TP đã phong tỏa khu vực khách sạn nơi vị chuyên gia này ở và nhanh chóng lấy 296 mẫu những người có liên quan.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho rằng, từ trường hợp vị chuyên gia Nhật Bản này dẫn đến 2 nguy cơ lây lan dịch bệnh: thứ nhất là những người cùng cơ quan, toà nhà với vị chuyên gia; những người này ban đầu có thể có kết quả âm tính nhưng vẫn có khả năng nhiễm bệnh; thứ hai là nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các chuyên gia Nhật Bản có tiếp xúc với bệnh nhân.

Học sinh Hà Nội nghỉ thêm 2 tuần, đến hết ngày 28/2 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo ở đầu cầu Hà Nội

Chủ tịch UBND TP TP đề nghị Bộ Y tế xác định sớm nguyên nhân lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân người Nhật Bản để có biện pháp hợp lý, không để dịch bệnh lây lan.

Với trường hợp này, Hà Nội đã khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ các F1, F2, F3 và công khai thông tin, truyền thông để người dân có liên quan chủ động khai báo.

Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị nâng cao các biện pháp phòng chống, ngăn chặn Covid-19 ở bệnh viện, phòng khám, các khách sạn. Thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên tất cả chuyên gia nước ngoài có liên quan đến bệnh nhân người Nhật Bản.

TP cũng đặt ra yêu cầu thực hiện các biện pháp chống dịch ở mức cao hơn với hàng quán, di tích, danh lam thắng cảnh; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cộng đồng với các điểm nhạy cảm có nguy cơ cao; xử phạt nghiêm các vi phạm phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP cho biết, từ ngày mai, hàng triệu người từ các tỉnh thành sẽ quay về Hà Nội để làm việc và đề nghị các bộ ngành có liên quan phối hợp với thành phố để thực hiện khai báo y tế bắt buộc, giám sát y tế chặt chẽ.

Chiều cùng ngày, CDC Hà Nội vừa có thông báo, đã ghi nhận 2 ca dương tính với SAR-CoV-2. Cả 2 người này đều tiếp xúc gần với chuyên gia Nhật Bản đã tử vong trước đó. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 35 ở nhiễm Covid-19 tính từ 27/1.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm