Học sinh lớp 12 đuối nước thương tâm khi đi câu cá cùng bạn

23/09/2019 - 07:53
Trong lúc vui đùa ở hồ nước, Thế không may sẩy chân và và bị nước nhẫn chìm. Mọi phát hiện sự việc và tìm cách ứng cứu nhưng không kịp.
Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 12 tử vong thương tâm.
 
 
Hiện trường vụ việc
 
Theo đó, vào khoảng 13h chiều qua (22/9), em Hoàng Anh Thế (17 tuổi), học sinh lớp 12A5 trường THPT Diễn Châu 5 (trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), cùng 3 người bạn đến hồ Xuân Dương (thuộc xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) để câu cá.
 
Sau khi câu cá, các em xuống hồ tắm mát, giải nhiệt. Trong lúc cả nhóm đang tắm, em Thế không may sẩy chân rồi bị nước nhấn chìm. Khi phát hiện Thế bị đuối nước, các bạn trong nhóm đã hô hoán, gọi người lớn ra ứng cứu. Nghe tiếng kêu, người lớn chạy ra nhưng đã quá muộn. 
 
Sau 2 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, các thợ lặn cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm đưa được thi thể em Thế lên bờ.
 
Hiện chính quyền địa phương và công an đã bàn giao thi thể em Thế cho gia đình đưa về nhà tổ chức lễ an táng theo phong tục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm