Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch

Đình Nguyên
05/09/2021 - 13:04
Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã quyết định không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp. Thay vào đó, học sinh sẽ tham dự lễ khai giảng trực tuyến được phát sóng trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt chỉ có chỉ có 8 học sinh đến tham dự

Trong một bối cảnh đặc biệt, đúng 8h ngày 5/9, lễ khai giảng năm 2021 - 2022 chỉ có 8 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS Hưng Dũng, Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đại diện cho hơn 850.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng tham dự.

Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch - Ảnh 1.

Lễ khai giang được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An)

Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh và được tường thuật trực tiếp qua sóng truyền hình đến học sinh toàn tỉnh.

Mặc dù lễ khai giảng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được tổ chức hết sức trọng thể, trang nghiêm, đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Năm học này toàn tỉnh Nghệ An có hơn 850 nghìn học sinh ở các cấp học. Thống kê hiện nay, Nghệ An còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò), trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và một trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch - Ảnh 2.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên học sinh xứ nghệ phải dự lễ khai giảng qua tivi

Trước thời điểm lễ khai giảng diễn ra, nhiều học sinh và giáo viên Nghệ An vẫn đang bị cách ly, điều trị hoặc đang ở trong các vùng phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh này cũng chưa tổ chức học trực tiếp mà các cấp học đều học trực tuyến.

Em Chu Minh Đăng (SN 2015), năm nay bước vào lớp 1, Trường Tiểu học Xuân Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Do dịch Covid-19 nên cùng với hầu hết học sinh toàn tỉnh, Đăng chỉ có thể tham dự Lễ khai giảng trực tuyến. Từ sáng sớm, Đăng đã thức dậy và thực sự háo hức, phấn khởi, tự mặc bộ đồng phục của trường để dự Lễ khai giảng qua tivi của nhà mình.

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm phấn khởi hân hoan của giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh. Dù dịch bệnh khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng tất cả sự quyết tâm, nỗ lực, giáo viên và học sinh Nghệ An sẽ vượt qua và cùng nhau dành những kết quả tích cực trong năm học mới này.

Hà Tĩnh: Tổ chức khai giảng tại một trường học

Sáng nay, thầy trò Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) nô nức làm lễ khai giảng cho một năm học đặc biệt. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Tĩnh được tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự theo dõi của hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh.

Tham gia lễ khai giảng trực tiếp có khoảng 150 người, gồm đại diện học sinh 90 em của 4 khối lớp Trường THCS Lê Văn Thiêm cùng cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh nhà trường.


Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch - Ảnh 3.

Hàng ngàn học sinh miền Trung tham dự lễ khai giảng bằng hình thức trực truyến.

Phát biểu chúc mừng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh chia sẻ với những khó khăn trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm học 2020 - 2021, mặc dù việc học tập và giảng dạy gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chung tay của toàn xã hội, đóng góp công sức của các bậc phụ huynh, ngành GD&ĐT đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực.

Bước vào năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục bám sát thực tiễn, tham mưu hình thức, thời gian, chương trình giảng dạy phù hợp, hiệu quả trong từng thời điểm. Mục tiêu đặt ra cao nhất là tất cả các em học sinh ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh đều được học tập, được hỗ trợ bằng nhiều giải pháp để tiếp cận với phương thức giảng dạy hiệu quả, được trang bị những kiến thức cơ bản. Cùng với dạy và học, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho học sinh và đội ngũ giáo viên...

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh Thừa Thiên Huế khai giảng qua truyền hình trực tiếp

Sáng 5/9, lần đầu tiên trong lịch sử, 296.800 học sinh Thừa Thiên Huế đón khai giảng năm học mới bằng hình thức truyền hình trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ khai giảng đặc biệt năm nay của Thừa Thiên Huế được tổ chức tại Trường THPT chuyên Quốc Học có bề dày truyền thống 125 năm hình thành và phát triển. Trong vòng 30 phút, buổi lễ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và học sinh trong đồng phục chỉnh tề đón năm học mới qua truyền hình tại nhà.

Học sinh miền Trung náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương và tặng thưởng em Hồ Ngọc Vĩnh Phát

Bước vào năm học mới 2021 - 2022 - năm học được dự báo và đang đối mặt với những bất lợi và gian khó, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Sau khai giảng, giáo viên và học sinh phải tiếp tục tổ chức dạy và học truyền hình, trực tuyến; khó khăn hơn đối với học sinh lớp 1 và 2 khi các em còn quá nhỏ chưa thể tự tiếp thu kiến thức. Gần 2.000 học sinh phải theo bố mẹ về quê tránh dịch cũng như nhiều em mắc kẹt ở các địa phương chưa về, sự học vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều gia đình mất việc làm do phải thực hiện giãn cách.

Tất cả những khó khăn đó đòi hỏi nỗ lực lớn từ đội ngũ thầy cô giáo toàn ngành, không ngừng kiên trì bám chương trình, bám địa bàn, tích cực phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, học sinh tổ chức các hình thức học tập phù hợp và làm chủ phương tiện dạy học… Còn học sinh tùy theo cấp học, loại hình và độ tuổi, các em phải có phương pháp học tập phù hợp để luôn chủ động thích ứng với môi trường học tập mới.

Tại buổi lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh đã biểu dương và tặng thưởng em Hồ Ngọc Vĩnh Phát, Huy chương Bạc quốc tế môn tin học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm