Học sinh tiểu học được tiếp cận câu chuyện pháp luật qua Phiên tòa giả định

Phiên toà giả định giúp cho việc tuyên truyền pháp luật đến với người dân dễ dàng hơn. Ảnh: Hùng Hậu
Câu chuyện người cha bạo hành con và lãnh án tù được thể hiện sinh động bởi Chi hội Thanh Niên, Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, diễn ra vào chiều 12/9.
Phiên toà giả định tuyên truyền luật pháp chống bạo lực gia đình do Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội luật gia phường Bàn Cờ, Văn phòng Bộ Tư pháp, Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuận, phường Bàn Cờ, TPHCM.
Câu chuyện pháp luật được chia làm 2 phần, do Chi hội Thanh niên, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đảm trách. Phần đầu là hoạt cảnh diễn trên sân khấu, phần tiếp theo là Phiên toà giả định. Sự sinh động của các tình tiết khiến các bé học sinh tiểu học rất chăm chú theo dõi.

Hoạt cảnh diễn ra trên sân khấu. Ảnh: Hùng Hậu
Theo kịch bản của Phiên toà giả định, cháu Nguyễn Hữu Ân, sinh ngày 2/1/2011, học sinh lớp 9. Do cha mẹ đi làm xa, Ân sống với bà ngoại Trần Thị Hai. Tháng 12/2024, cha của Ân là Nguyễn Văn Em trở về, đưa Ân về ở cùng và buộc Ân nghỉ học bán vé số. Khi bà Hai phản đối, Nguyễn Văn Em tức giận, thường xuyên bắt Ân làm việc nhà, lấy cớ này kia để chửi mắng, đánh đập bằng tay, chân, cây lau nhà… gây nhiều thương tích. Cô giáo của Ân là Nguyễn Thị Hà đã phát hiện Ân có nhiều vết bầm trên tay nên báo Ban giám hiệu, rồi trình báo công an.
Trong thời gian chờ công an làm việc theo giấy mời, chiều 23/12/2024, Nguyễn Văn Em sai Ân đi mua rượu thiếu tiền. Không mua được, Ân bị ba chửi mắng, đấm đá, rồi tát mạnh khiến Ân ngã đập đầu vào tường, chảy máu, bất tỉnh. Bà Hai đã can ngăn, cùng Nguyễn Văn Em đưa Ân đi cấp cứu. Em khai dối “cháu tự té”, nhưng bệnh viện phát hiện nhiều vết bầm cũ và báo công an. Giám định pháp y kết luận: Ân bị đa chấn thương, chảy máu dưới màng cứng, tỷ lệ thương tật 16%. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Em khai nhận toàn bộ hành vi.
Căn cứ các tình tiết và chứng cứ nêu trên, Nguyễn Văn Em bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” theo Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các em học sinh chăm chú theo dõi. Ảnh: Hùng Hậu
Tại phiên toà giả định, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu trong vai Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà đã đưa ra các ý kiến về việc người lớn không được sai trẻ nhỏ đi mua thuốc lá, rượu bia, cũng như phân tích về trách nhiệm, nghĩa vụ của phụ huynh trong việc đảm bảo về sức khoẻ cho con trẻ, quyền được đi học ở trẻ ...
Cùng với luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, các luật sư Nguyễn Thị Dạ My, Hồ Bảo, Trần Anh Tuấn, Đậu Thị Quyên, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hà, Nguyễn Ngọc Minh Giang, Nguyễn Văn Toản thuộc Chi hội luật sư và 2 em Trần Thanh Tú, Lê Văn Hải thuộc Chi hội Thanh Niên, đã vào các vai diễn thuần thục, nhuần nhuyễn, thu hút sự theo dõi chăm chú của các em học sinh trường Nguyễn Thiện Thuật.

Các luật sư và hội viên trong Chi hội Luật sư và Chi hội Thanh niên, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cùng tham gia diễn án. Ảnh: Hùng Hậu
Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết, dựa trên vụ án có thật đã được toà xét xử (tên của các nhân vật liên quan và 1 số chi tiết đã được biên tập cho phù hợp với thời lượng 45-60 phút), các luật sư trong Chi hội luật sư và thành viên trong Chi hội Thanh niên đã tái hiện lại phiên toà để cộng đồng hiểu cách xét xử; nhận diện hành vi bạo hành trẻ em, từ đó xác định quyền của trẻ, trách nhiệm phụ huynh; và biết cách trình báo khi phát hiện vụ việc.
Các Phiên toà giả định của Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM kết hợp cùng các cơ quan, đoàn thể khác sẽ được tiếp tục duy trì và thực hiện trên nhiều tỉnh, thành, nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật tới người dân, tới các học sinh 1 cách sinh động, dễ hiểu, dễ thu hút hơn.