Học sinh tiểu học truyền cảm hứng khi nói về người phụ nữ trong tương lai

PV - Ảnh: NTCC
07/03/2022 - 21:46
Học sinh tiểu học truyền cảm hứng khi nói về người phụ nữ trong tương lai

Sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của trường tiểu học Vietkids.

Hơn 250 học sinh, giáo viên, công nhân viên trường tiểu học Vietkids (Hà Nội) đã cùng tham dự sự kiện trực tuyến Kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ do trường tổ chức vào ngày 6/3/2022.

Sự kiện được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của người phụ nữ trong xã hội. Các em học sinh có cơ hội ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng thông qua trò chơi tương tác trắc nghiệm trực tuyến.

Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2022 là "BreakTheBias" (Phá vỡ định kiến). Dù cố ý hay vô tình, định kiến khiến cho những người phụ nữ khó khăn trong việc phát triển bản thân. Chị Phạm Huệ Nương- phụ huynh học sinh- đang công tác tại Trung tâm Người đồng hành - nơi người khuyết tật câm điếc sản xuất ra những chiếc khẩu trang tiêu chuẩn quốc tế, chia sẻ: "Sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và giàu lòng yêu thương luôn là những đức tính cao quý có trong tất cả những người phụ nữ. Các cô giáo luôn dành thời gian và tâm trí của mình để chăm lo và dạy dỗ cho các học sinh. Tôi thì luôn có mong muốn mang lại những sản phẩm có giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và tạo ra thật nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, đã có hàng chục nghìn chiếc khẩu trang được gửi tặng cộng đồng và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch."

Học sinh tiểu học truyền cảm hứng khi nói về người phụ nữ trong tương lai - Ảnh 1.

Chị Huệ Nương gửi tới chương trình một clip ngắn hình ảnh những người câm điếc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cùng ca bài hát "Gọi tên hạnh phúc". Ca khúc và hình ảnh đầy ý nghĩa, đã chạm đến trái tim học sinh và người tham gia.

Để nâng cao nhận thức và ủng hộ thúc đẩy bình đẳng giới, tại sự kiện, học sinh Phạm Trúc Vy, học sinh lớp 5A1 đã truyền thêm cảm hứng cho các bạn bè cùng trang lứa khi chia sẻ về người phụ nữ em muốn trở thành trong tương lai: "Mình muốn trở thành người giỏi giang trong công việc và học tập. Tuy mình chưa biết mình muốn làm nghề gì trong tương lai, nhưng hình mẫu người phụ nữ mà mình hướng tới là mẹ mình - một người phụ nữ hiện đại, trẻ trung. Mình tin là khi lớn lên, mình sẽ tìm được ước mơ riêng và trở thành một người phụ nữ truyền cảm hứng. Để đạt được điều đó mình đang rèn cho mình 3 điều: thứ nhất là cần tự tin hơn trước đám đông, thứ hai là cố gắng để giao tiếp với người nước ngoài một cách trôi chảy và cuối cùng là tiếp thu đều tất cả các môn, không để lãng phí thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường."

Học sinh tiểu học truyền cảm hứng khi nói về người phụ nữ trong tương lai - Ảnh 2.

Sau gần 2 năm học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động này được coi như một hoạt động ngoại khóa, tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, tương tác. Những suy nghĩ và chia sẻ có phần trưởng thành hơn so với tuổi thật của học sinh đã khiến nhiều người bất ngờ và cảm động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm