Học viện An ninh Nhân dân: Đàn ông vào bếp tôn vinh Ngày Phụ nữ Việt Nam

19/10/2018 - 17:49
Hội thi “Khi đàn ông cùng vào bếp” năm 2018 là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh ngày Phụ nữ Việt Nam do Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức trong dịp 20/10 này.
Kỷ niệm 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2018), Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa để tôn vinh người phụ nữ và mái ấm gia đình. Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là Hội thi “Khi đàn ông cùng vào bếp” với sự góp mặt của 12 đội thi đại diện cho khối các đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Học viện và học viên các chuyên khoa thuộc 2 nhóm là chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Kỷ niệm 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2018), Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa để tôn vinh người phụ nữ và mái ấm gia đình. Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là Hội thi “Khi đàn ông cùng vào bếp” với sự góp mặt của 12 đội thi đại diện cho khối các đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Học viện và học viên các chuyên khoa thuộc 2 nhóm là chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Phát biểu tại Hội thi, Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND - khẳng định: Đây là một hoạt động ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí sôi nổi, gắn kết và góp phần vun vén, gìn giữ hạnh phúc gia đình của cán bộ, giảng viên, học viên và toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Học viện.
Phát biểu tại Hội thi, Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND - khẳng định: Đây là một hoạt động ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí sôi nổi, gắn kết và góp phần vun vén, gìn giữ hạnh phúc gia đình của cán bộ, giảng viên, học viên và toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Học viện.
Với chủ đề “Món ăn gia đình ngày cuối tuần”, các đội thi có 70 phút để chế biến và trang trí các món ăn của đội mình tại bàn trưng bày.
Với chủ đề “Món ăn gia đình ngày cuối tuần”, các đội thi có 70 phút để chế biến và trang trí các món ăn của đội mình tại bàn trưng bày.
Những người đàn ông vào bếp còn vụng về, lúng túng, cần sự trợ giúp, tư vấn của giám khảo - đầu bếp chuyên nghiệp.
Những người đàn ông vào bếp còn vụng về, lúng túng, cần sự trợ giúp, tư vấn của giám khảo - đầu bếp chuyên nghiệp.
Những món ăn được các đội gấp rút chế biến, trình bày
Những món ăn được các đội gấp rút chế biến, trình bày
Chị em phụ nữ cũng sẵn sàng giúp sức để các anh hoàn thiện món ăn của mình
Chị em phụ nữ cũng sẵn sàng giúp sức để các anh hoàn thiện món ăn của mình
Với những bạn trẻ này, nấu ăn cũng căng thẳng không kém việc học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ANND.
Với những bạn trẻ này, nấu ăn cũng căng thẳng không kém việc học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ANND.
Những món ăn được trình bày đẹp mắt, đủ dinh dưỡng được hoàn thành sau 70 phút tranh tài.
Những món ăn được trình bày đẹp mắt, đủ dinh dưỡng được hoàn thành sau 70 phút tranh tài.
Mỗi đội có một phong cách chế biến, trang trí món ăn độc đáo, hấp dẫn riêng.
Mỗi đội có một phong cách chế biến, trang trí món ăn độc đáo, hấp dẫn riêng.
Dựa trên các tiêu chí tổ chức công việc, tính sáng tạo, sử dụng phương pháp chế biến hợp lý, khoa học của thực đơn, trang trí món ăn đẹp mắt và thuyết trình về món ăn, Ban giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm các đội.
Dựa trên các tiêu chí tổ chức công việc, tính sáng tạo, sử dụng phương pháp chế biến hợp lý, khoa học của thực đơn, trang trí món ăn đẹp mắt và thuyết trình về món ăn, Ban giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm các đội.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi. Nhóm chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về đội Nhà ăn IV, giải Nhì được trao cho đội Nhà ăn II; đội Học viên CK4 giành giải Nhất và 2 đội Viện KHAN - Phòng - Trung tâm, Hậu cần - Y tế - Tài chính giành giải Nhì ở nhóm không chuyên nghiệp.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi. Nhóm chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về đội Nhà ăn IV, giải Nhì được trao cho đội Nhà ăn II; đội Học viên CK4 giành giải Nhất và 2 đội Viện KHAN - Phòng - Trung tâm, Hậu cần - Y tế - Tài chính giành giải Nhì ở nhóm không chuyên nghiệp.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), sáng 13/10,  Hội Phụ nữ Học viện ANND đã tham gia chương trình chạy cộng đồng Mottainai Run “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), sáng 13/10, Hội Phụ nữ Học viện ANND đã tham gia chương trình chạy cộng đồng Mottainai Run “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Cũng trong tuần lễ chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Học viện ra mắt hai câu lạc bộ “Nữ giảng viên” và “Gia đình hạnh phúc”; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tình yêu hôn nhân, hạnh phúc gia đình; luật phòng, chống bạo lực trong gia đình và kỹ năng làm bạn với con, hành trang cho con”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm