Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch

Cẩm Na
11/03/2025 - 14:47
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch

Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành khóa IV. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với gần 100 đại biểu dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Thực hiện chương trình công tác, Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV họp Hội nghị lần thứ 3 để sơ kết công tác Hội năm 2024 và bàn, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị: "Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ của Ban Chấp hành Hội, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận góp ý vào các vấn đề quan trọng của hoạt động Hội năm 2025 và những năm tiếp theo".

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Đình Bốn nhấn mạnh: Năm 2024, với mục tiêu "đảm bảo 100% các văn bản do các cơ quan chức năng gửi đến Hội lấy ý kiến được Hội đóng góp và có ý kiến, trên cơ sở đảm bảo các quy định pháp luật về quyền trẻ em", Hội đã thực hiện góp ý 12 văn bản chính sách pháp luật về các nội dung có liên quan đến trẻ em như: dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự thảo dự án Luật Dân số; Bộ thuật ngữ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng;...

Hội đã phát biểu chính kiến 38 vụ vi phạm quyền trẻ em trên các phương tiện truyền thông và thông qua văn bản gửi các cơ quan liên quan; Hội và các Hội địa phương đã tư vấn hơn 300 vụ về tranh chấp nuôi con, trẻ bị xâm hại, bạo lực, mua bán...; gửi các văn bản kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước về hỗ trợ cho trẻ em đến trường, hỗ trợ làm giấy khai sinh, trường hợp trẻ em bị xâm hại; cử luật sư là ủy viên Ban chấp hành và hội viên của Hội phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ trẻ em bị bạo lực học đường, tranh chấp ly hôn dẫn đến xâm hại quyền trẻ em…

Cùng với đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã tư vấn kết nối và hỗ trợ giải quyết giấy tờ tùy thân cho trẻ, đã có trên 600 trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên thiếu giấy tờ tùy thân được hỗ trợ và đã giải quyết được trên 400 trường hợp.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cán bộ Hội của Đà Nẵng với vai trò là Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 33 vụ án liên quan đến trẻ em như giết người, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, mua bán trái phép chất ma túy... Qua đó, các quyền của trẻ em luôn được đảm bảo và thực hiện đầy đủ tại phiên tòa, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng bao gồm người lớn và trẻ em về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và các kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị vi phạm quyền đã trở thành mục tiêu chiến lược của toàn hệ thống Hội các cấp. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội địa phương đã đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông trong trường học và khu dân cư với nội dung thiết thực, hình thức phong phú góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông tại cộng đồng như: truyền thông trực tiếp, phiên tòa giả định, tọa đàm, diễn tiểu phẩm, thi "Rung chuông vàng", viết "Điều em muốn nói", cuộc thi hùng biện, thiết kế sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tập trung cho việc hoàn thiện và thông qua các báo cáo, kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch - Ảnh 3.

Đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Hội và 5 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, 2 Phó Chủ tịch Hội gồm: bà Vũ Thị Kim Hoa - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bà Lê Tuyết Mai - Nguyên Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

5 ủy viên Ban chấp hành gồm: Ông Mai Huyền Linh (Nghệ sĩ Quyền Linh) - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam; ông Lê Văn Hùng - Cán bộ Cơ quan Thường trực phụ trách công tác Tổ chức và thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV vừa được hội nghị bầu bổ sung

Các đại biểu cũng thống nhất thôi tham gia Ban chấp hành đối với 4 ông/bà là: Bà Trần Thị Ngọc Nữ; bà Trịnh Thị Loan; ông Ngô Thế Chung; bà Phí Thị Lệ Dung.

Năm 2025, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội lần IV và Chiến lược của Hội giai đoạn 2023-2035 với tinh thần: "Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Cống hiến vì sự phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em", với 6 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các địa phương khi thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần quan tâm lồng ghép Bảo vệ quyền trẻ em theo hướng bổ sung nhiệm vụ đối với các Hội có chức năng phù hợp để vừa đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thực hiện được chức năng bảo vệ quyền trẻ em ở các địa phương. Chú trọng công tác phát triển hội viên cá nhân; phát triển chi hội ở những nơi chưa có tổ chức Hội và tại các địa phương; củng cố và kiện toàn Câu lạc bộ nhà báo bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường kết nối với người làm truyền thông trên mạng xã hội tham gia vào truyền thông về bảo vệ trẻ em.

2. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện dành cho trẻ em nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm phong trào Đồng Khởi - Bến Tre và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Chương trình "Tết ấm cho em" nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

3. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, Hội địa phương tổ chức tập huấn tăng cường năng lực về bảo vệ trẻ em cho cán bộ Hội, mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ trẻ em năm 2025; mở rộng mô hình truyền thông bảo vệ trẻ em và tuyên truyền pháp luật thông qua "Phiên toà giả định" ở các địa phương.

4. Kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em về đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật gửi đến các cơ quan nhà nước, ban soạn thảo để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em.

5. Thông qua các hoạt động triển khai tại cộng đồng, lồng ghép truyền thông bảo vệ quyền trẻ em với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tiếp tục chỉ đạo Tạp chí Trẻ em Việt Nam tập trung truyền thông về bảo vệ quyền trẻ em cập nhật kịp thời về các hoạt động bảo vệ trẻ em ở các địa phương, lập thêm mục hỏi đáp về pháp luật bảo vệ trẻ em. Song song với đó, phát huy kết quả đạt được từ các cuộc thi thu hút sự tham gia trong trường học, tiếp tục tổ chức trong năm 2025 mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia của các đơn vị trường học, học sinh trong toàn quốc hưởng ứng.

6. Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước về bảo vệ trẻ em; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến quốc tế và kinh nghiệm của Việt Nam về bảo vệ trẻ em; xây dựng các đề xuất dự án để tìm kiếm nguồn hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, đối tác quốc tế trong và ngoài nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm