Tags:

hội đồng bầu cử quốc gia

98,43% cử tri cả nước đã đi bầu cử

98,43% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Tính đến cuối ngày 23/5, có 44 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả bầu cử. Theo đó, có hơn 67,3 triệu cử tri trên tổng số gần 69 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử. Hậu Giang là nơi có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất với 99,99%.

"Cử tri đã lựa chọn kỹ càng khi bỏ phiếu"

"Cử tri đã lựa chọn kỹ càng khi bỏ phiếu"

Đó là khẳng định của ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia - khi thông tin về kết quả cuộc bầu cử tại Trung tâm Báo chí Quốc hội vào 19h tối nay (23/5).

Nhiều tổ bầu cử đã đạt 100% cử tri đi bầu

Nhiều tổ bầu cử đã đạt 100% cử tri đi bầu

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến hiện tại đã có một số tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Thời tiết tại các điểm bầu cử thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình, an ninh trật tự.

Quy trình 6Đ bầu Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp

Quy trình 6Đ bầu Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp

Ngày 23/5 tới đây, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quy trình 6Đ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đưa ra nhằm hướng dẫn người dân tham gia bỏ phiếu đạt hiệu quả, chất lượng.

Nhiều địa phương đã lên phương án bỏ phiếu nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh

Nhiều địa phương đã lên phương án bỏ phiếu nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nhiều tỉnh, thành phố hiện đã phải tính đến các kịch bản liên quan đến công tác bầu cử, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến không thể tổ chức được việc bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử hoặc đối với địa phương phải phong tỏa do dịch lan rộng.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Các thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng.

"Lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến nhưng rất thông suốt, hiệu quả"

"Lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến nhưng rất thông suốt, hiệu quả"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận định về kỳ họp thứ 9 - một trong những kỳ họp mang dấu ấn đặc biệt của khóa XIV, khi lần đầu tiên phải họp trực tuyến một nửa thời gian, trong phần phát biểu bế mạc Quốc hội chiều nay (19/6).

Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia

Sáng nay 12/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên chính thức ra mắt Quốc hội. Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga được bầu làm ủy viên của Hội đồng. Hội đồng thành lập nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (11/6), Quốc hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự; trong đó xem xét thảo luận và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cử tri cả nước thực hiện quyền công dân

Cử tri cả nước thực hiện quyền công dân

Ngay từ sáng sớm 22/5, cử tri cả nước đã chủ động đi bầu cử. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp ngay sau khi khai mạc.