Hội LHPN Bắc Giang tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết trồng cây

An Khê
17/01/2023 - 17:25
Hội LHPN Bắc Giang tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết trồng cây

Hội viên, phụ nữ xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn hưởng ứng lễ ra quân

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 trong các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh.

Đây là chương trình hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, thực hiện Đề án số 1553 về tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025.

Bắc Giang: Tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 1.

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân vệ sinh môi trường

Theo đó, 100% cơ sở Hội LHPN huy động lực lượng hội viên tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; tập trung vệ sinh khu vực công cộng, đường hoa, con đường "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"... Toàn tỉnh đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật, 15/1/2022. Kết quả, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh tổ chức được hơn 2.000 cuộc vệ sinh môi trường, đã thu gom được hơn 1.000 tấn rác, chăm sóc và trồng mới hơn 34 km đường hoa…

Nhiều hoạt động cũng được các cấp Hội linh hoạt tổ chức trong đợt này như phân loại và bán rác tái chế tại hộ gia đình giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, đổi rác tái chế, lấy xô đựng rác...

Kết quả, từ nguồn rác tái chế đã bán được 225 triệu đồng giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, tặng 6.700 chiếc xô đựng rác, 2.600 gói men vi sinh.

Bên cạnh đó,  Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tích cực hưởng ứng hoạt động trồng cây xanh nhân dịp đầu xuân mới với tinh thần "Mỗi hội viên phụ nữ một cây xanh"; ưu tiên trồng cây tỏa bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả phù hợp với địa bàn mình sinh sống, quan tâm trồng cây xanh ở khu vực công cộng, trường học, khu đông dân cư, thời gian thực hiện từ 26/1 đến 30/3/2023.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đổ đúng nơi quy định tạo cảnh quan sạch đẹp, chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm