Hội LHPN Bắc Ninh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu bé qua đời vì chó cắn

11/04/2019 - 15:54
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu N.Đ.H (quê xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) - nạn nhân bị chó cắn dẫn đến tử vong trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ngay khi biết tin sự việc cháu bé bị chó cắn tử vong vào ngày ngày 3/4/2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã thăm hỏi, chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình nạn nhân tại quê nhà (xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Các cấp Hội trong tỉnh động viên gia đình cháu bé cố gắng vượt qua nỗi đau. Tỉnh hội đã trao tặng 2 triệu đồng để góp phần hỗ trợ gia đình. Hội LHPN huyện Thuận Thành cũng hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng.

 

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên người thân của cháu bé qua đời vì chó cắn

 

Trước đó, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 3/4, tại sân vận động Kim Động cũ, thuộc thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Khi bé trai N.Đ.H (7 tuổi) đi ngang qua sân bóng thì bị đàn chó 7 con tấn công gây thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, gia đình và chủ nhà đã chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cứu chữa trên nhưng do vết thương quá nặng, bé đã tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu. Đàn chó tấn công bé H. là của gia đình bà Lê Thị An, chủ hộ mà gia đình cháu bé thuê trọ đã hơn 10 năm nay.

Gia đình đã đưa bé về quê nhà ở xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức tang lễ trong sự tiếc thương, đau xót tột cùng. Vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh cho việc nuôi chó thả rông mất an toàn tại nhiều nơi hiện nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm