Hội LHPN các tỉnh, thành phố chủ động khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão

PV
10/09/2024 - 12:10
Hội LHPN các tỉnh, thành phố chủ động khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão

Hội viên, phụ nữ Phú Thọ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Ảnh minh họa

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương vừa ký Công văn gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành về việc chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả Bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão.

Nội dung Công văn nêu: Trong những ngày qua, do bão và hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Yagi) đã và đang gây mưa lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, nhất là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc làm thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Để chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả Bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đặc biệt khu vực trung du và vùng núi phía Bắc:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ để tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão Yagi (bão số 3): tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nguồn nước để phòng, tránh dịch bệnh; hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân (đặc biệt người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ) đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng lo tang ma.

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân theo dõi cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, mưa lũ trên địa bàn, chủ động các phương án ứng phó với phương châm "4 tại chỗ[1]" và "3 sẵn sàng[2]" không để tình trạng chủ quan dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

3. Phối hợp thống kê thiệt hại của gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng nặng để đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương hỗ trợ phù hợp và kịp thời.

4. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị thiệt hại; chủ động kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chia sẻ, ủng hộ các gia định bị thiệt hại, bảo đảm không gia đình nào, không cá nhân nào bị thiệt hại mà không được hỗ trợ.

5. Kịp thời phản ánh thông tin về tình hình mưa lũ và những đề xuất hỗ trợ cụ thể theo biểu kèm theo tại đường link: https://s.net.vn/THDi và qua kênh zalo 2022-2027 TUYÊN GIÁO TỈNH để TW Hội theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo.


[1] Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; và Hậu cần tại chỗ.

[2] Phòng ngừa chủ động; Ứng phó kịp thời; và Khắc phục khẩn trương và hiệu quả

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm