Hội LHPN cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Song Nghi
03/11/2023 - 18:29
Hội LHPN cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023.

Ngày 3/11, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Hội LHPN Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tiến hành hội nghị đánh giá hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024. Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Anh hùng Lao động, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đại biểu là ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam; ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang; đại diện ban ngành tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đạt nhiều kết quả tốt, nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động. Số tiền vận động được hơn 1,6 tỷ đồng dành chăm lo cho phụ nữ nghèo, khuyết tật và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ về dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện tốt các Đề án của Chính phủ như: "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" – Đề án 01; "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 – 2027" – đề án 938; và "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025" – Đề án 939...

Thay mặt Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Kiên Giang, trong các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của các Hội LHPN trong Cụm Tây Nam bộ năm 2023. Trong năm, mỗi tỉnh đều chọn từ 2 - 3 hoạt động cụ thể phù hợp chủ đề công tác năm và mang tính chất đặc trưng của tỉnh để đăng ký thi đua. Qua một năm thực hiện, nhìn chung các tỉnh Tây Nam bộ đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện theo quy chế hoạt động Cụm thi đua Tây Nam bộ, các tỉnh trong cụm duy trì phối hợp, hỗ trợ mỗi tỉnh 10 triệu đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội đối với đơn vị trưởng cụm 2023. Từ nguồn lực của các tỉnh Tây Nam bộ đóng góp, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã chọn nội dung thực hiện trao mái ấm tình thương và phát huy hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu". Cụm đã trao mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn; thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu đã trao 14 suất học bổng cho trẻ mồ côi (5 triệu đồng/suất) với tổng kinh phí thực hiện cả 2 nội dung là 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện nội dung hoạt động năm 2023, Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ tích cực trồng cây xanh hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Các tỉnh trong Cụm đồng loạt thực hiện đợt cao điểm mừng sinh nhật Bác với số lượng 123.100 cây xanh đủ chủng loại, trong đó thông qua việc kết nối nguồn lực của Trung ương Hội đã hỗ trợ 13.500 cây xanh…

Đối với công tác Hội, thực hiện chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở", Hội LHPN các tỉnh tổ chức phát động thi đua thực hiện chủ đề năm gắn với thực hiện Chương trình an sinh xã hội giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế; trẻ em nghèo, mồ côi… với tổng số tiền là 10,2 tỷ đồng.

Đối với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN cấp cơ sở trong cụm tổ chức cho 100% hội viên đăng ký các tiêu chí, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ cho những hộ gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí như hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình và thành lập mô hình phù hợp với điều kiện sẵn có của các gia đình; vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng các mô hình chăn nuôi… 

Đồng thời, các tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch". Kết quả bình xét có 15.285 hộ dân được giúp đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch năm 2023…

Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023 - Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023 diễn ra tại "đảo ngọc" Phú Quốc, Kiên Giang, ngày 3/11/2023

Phó chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận 1 số vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, nhất là 1 số vấn đề đặt ra hiện nay như: việc làm cho lao động nữ, việc học nghề của con em (theo phân luồng), trẻ em bị xâm hại tình dục… Nâng cao kỹ năng dự báo tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em (PNTE) cho cán bộ Hội cơ sở; bổ sung định hướng, hoạt động về phòng chống bạo lực, di cư lao động không an toàn. Thường xuyên phối hợp giải quyết và lên tiếng kịp thời các vụ việc liên quan đến PNTE.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Rà soát và có các giải pháp tập hợp hội viên hiệu quả, quan tâm các mô hình tập hợp nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ cao tuổi, hưu trí; phát huy lực lượng nữ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; các đối tượng hội viên, phụ nữ đặc thù, khó thu hút tập hợp như phụ nữ di cư, phụ nữ tại các khu chung cư đô thị, phụ nữ trong các khu nhà trọ… Các tỉnh thí điểm các hình thức/hoạt động ứng dụng CNTT trong tập hợp, phát triển, quản lý hội viên và thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội trên môi trường mạng; tham mưu đề xuất đảm bảo 100% Hội LHPN xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính làm việc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ Hội kế cận.

Ba là, rà soát, đánh giá hoạt động các chương trình tài chính vi mô, tổ nhóm tín dụng tiết kiệm của các chi tổ Hội. Nghiên cứu, tổ chức hội thảo chuyên đề về giải pháp quản lý vận hành, theo dõi, hướng dẫn, giám sát đảm bảo tính pháp lý, an toàn, hiệu quả của các chương trình tài chính vi mô, tổ nhóm tín dụng tiết kiệm của các chi tổ Hội.

Bốn là, đưa công tác giám sát và phản biện xã hội đi vào chiều sâu; chọn nội dung thiết thực, cấp thiết để giám sát; phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học trong phản biện xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình phụ nữ, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của phụ nữ trên các lĩnh vực, phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp.

Trước đó, ngày 2/11/2023, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam và cụm Tây Nam bộ do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân TP.Phú Quốc (Kiên Giang). Tại các nơi đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, công tác của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo ngọc Phú Quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm