Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

BT (Tổng hợp)
07/07/2022 - 23:40
Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022 Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ. Ảnh: Báo Bạc Liêu

6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Chiều ngày 7/7, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu - Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022. Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam dự Hội nghị.

Sáng ngày 7/7 Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại Bạc Liêu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho biết, thực hiện chủ đề năm 2022 của TƯ Hội LHPN Việt Nam “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm đã xây dựng chương trình công tác, tập trung triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Chương trình trồng 20 triệu cây xanh, Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, Chương trình Sóng và máy tính cho em, Chương trình Mẹ đỡ đầu, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương…

Trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác của Hội cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Hội LHPN các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay đầu năm để có sự tập trung và chỉ đạo thực hiện. Tổ chức Hội các cấp đã thể hiện tốt vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, kiến nghị với Chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến tổ chức Hội, gia đình, phụ nữ trẻ em và bình đẳng giới. Cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động, phong trào do Hội phát động.

Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu chào mừng tại Hội nghị. Ảnh: Nguyên Du

Nhiều chương trình, hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực như: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN 12 tỉnh đã vận động được quà, tiền với tổng trị giá trên 27,3 tỷ đồng; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” vận động được trên 150 tỷ đồng; Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin ủng hộ và vận động hỗ trợ quà, sinh kế với số tiền hơn 21 tỷ đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội trong Cụm đã vận động mạnh thường quân, các ngành liên quan nhận đỡ đầu 814 trẻ mồ côi do dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, Hội LHPN 12 tỉnh cũng dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện - Ảnh 4.

TƯ Hội LHPN Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 12 “Mái ấm tình thương” cho Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ. Ảnh: H.M

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đánh giá cao sự sáng tạo, những kết quả đạt được của Hội LHPN các tỉnh trong Cụm, nhất là các hoạt động thiết thực trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo… 

Chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận sự nỗ lực, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ trên các lĩnh vực; đồng thời lưu ý Cụm tập trung thực hiện một số vấn đề trong 6 tháng cuối năm như: quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ trong bối cảnh giá cả thị trường tăng cao; mở rộng thu hút, tập hợp phụ nữ ở địa bàn dân cư, phụ nữ là tiểu thương vào tổ chức nhằm gia tăng sức mạnh cho Hội; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho Hội Phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn...

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Hội LHPN các tỉnh trong Cụm chủ động triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương xin ý kiến cấp ủy về nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp; tổ chức các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ... Ngoài ra, các Tỉnh hội nghiên cứu xây dựng một số hoạt động chung của Cụm như: giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, an sinh xã hội… để gắn kết, phát huy sức mạnh của Cụm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 12 “Mái ấm tình thương”, trị giá 600 triệu đồng cho Hội LHPN Cụm thi đua.

Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện - Ảnh 5.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức. Ảnh: H.M

* Cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cho trên 70 cán bộ Hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương. Các chuyên đề được tập huấn gồm: hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027; hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027; một số nội dung cơ bản về công tác phát triển, quản lý hội viên; hướng dẫn xây dựng và phát triển quỹ hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và quy trình thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp; những điểm mới của Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.

Nguồn: BT (tổng hợp)
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm