Hội LHPN Đà Nẵng thăm hỏi các gia đình hội viên bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ

An Khê
16/10/2022 - 11:17
Hội LHPN Đà Nẵng thăm hỏi các gia đình hội viên bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ

Bà Hoàng Thị Thu Hương (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN Tp.Đà Nẵng - thăm hỏi, động viên hội viên có chồng và con bị nước lũ cuốn trôi

Chiều ngày 15/10, lãnh đạo Hội LHPN TP Đà Nẵng đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do trận mưa bão vừa qua trên địa bàn thành phố.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (SONCA), từ chiều ngày 14/10 đến rạng sáng 15/10/2022, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những trận mưa rất to, tạo thành cơn lũ lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng, giao thông chia cắt, một số khu vực bị sạt lở, ngập sâu, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng về tài sản của nhân dân.

Hội LHPN Đà Nẵng thăm hỏi các gia đình mất mát do lũ - Ảnh 1.

Đại diện Hội LHPN TP Đà Nẵng động viên người mẹ có con gái 16 tuổi bị đuối nước

Ngay trong ngày 15/10, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hội viên, phụ nữ có chồng và con bị nước lũ cuốn trôi, hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình lo tang sự cho người thân; thăm, hỗ trợ 3 triệu đồng đến gia đình em V.H.N.T bị đuối nước trong cơn lũ dữ (tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). 

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà 2 gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn tại quận Cẩm Lệ bị thiệt hại nặng nề do trận mưa bão gây ra.

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố cũng đã huy động hội viên ra quân tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có nhà bị ngập nặng do mưa lũ, nấu các suất ăn miễn phí để hỗ trợ bà con nhân dân.

Hội LHPN Đà Nẵng thăm hỏi các gia đình mất mát do lũ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Đà Nẵng thăm hội viên phụ nữ đơn thân, hộ nghèo ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, đã chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình hội viên, phụ nữ phải gánh chịu sau trận mưa lũ lịch sử. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ Đà Nẵng tiếp tục chung tay giúp đỡ các hội viên, phụ nữ khó khăn, làm công tác tư tưởng, động viên nhân dân sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm