Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ 100 suất quà cho nữ lao động di cư tại quận Tây Hồ mùa dịch Covid-19

Hải Yến
18/04/2020 - 11:32
Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ 100 suất quà cho nữ lao động di cư tại quận Tây Hồ mùa dịch Covid-19
Tiếp nối hoạt động "Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19" – Hỗ trợ lao động di cư trên địa bàn thành phố, vừa qua, Hội LHPN Hà Nội đã tiếp tục trao 100 suất quà hỗ trợ cho 100 lao động di cư hiện đang sinh sống tại quận Tây Hồ.

Mỗi suất quà gồm các vật dụng phòng chống dịch (khẩu trang, nước sát khuẩn...), nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa...). Hoạt động này nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với lao động di cư, đặc biệt là các nữ lao động di cư.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, bà Lê Kim Anh và lãnh đạo phường Tứ Liên đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ đến từng gia đình nữ lao động di cư trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Đây đều là những gia đình khó khăn, công việc bấp bênh, thất nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ 100 suất quà cho nữ lao động di cư tại quận Tây Hồ mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (bìa phải), ông Trịnh Chí Thanh, Bí thư Đảng uỷ phường Tứ Liên (bìa trái) đến thăm hỏi gia đình người dân tại phường Tứ Liên

Trực tiếp thăm hỏi từng gia đình người lao động, bà Lê Kim Anh đã gửi tới các chị em lời chúc sức khỏe; động viên chị em cố gắng làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế; nỗ lực vượt khó trong cuộc sống.

Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ 100 suất quà cho nữ lao động di cư tại quận Tây Hồ mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao quà hỗ trợ nữ lao động di cư trên địa bàn phường Tứ Liên

Tại buổi làm việc ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, ông Trịnh Chí Thanh, Bí thư Đảng uỷ phường Tứ Liên bày tỏ sự cảm ơn Hội LHPN Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã quan tâm đến đời sống của lao động di cư trên địa bàn phường. Ông Thanh cho biết, trong thời gian qua, phường Tứ Liên cũng rất tích cực tuyên truyền đến người dân cách phòng chống dịch Covid-19. Ông Thanh tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, sự chung tay góp sức của các tổ chức, đoàn thể, công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung và phường Tứ Liên nói riêng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ 100 suất quà cho nữ lao động di cư tại quận Tây Hồ mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Trong thời gian tới, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ này

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong thời gian tới, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ này tại các địa bàn có đông lao động di cư đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Được biết, trước đó, Hội LHPN Hà Nội đã trao 698 suất quà cho các lao động di cư tại 8 phường thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm