Hội LHPN Hà Tĩnh giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh -chủ trì các cuộc làm việc với UBND các xã
Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật năm 2010 đối với phụ nữ khuyết tật tại các địa phương, qua đó chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ.
Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - làm Trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Người khuyết tật năm 2010 đối với phụ nữ khuyết tật trên địa bàn. Tham gia đoàn có đại diện Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh.
Đợt giám sát nhằm đánh giá thực chất việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào thực tiễn đời sống phụ nữ khuyết tật. Đoàn đã làm việc trực tiếp tại UBND các xã: Kỳ Khang, Kỳ Thượng, Thượng Đức, Đức Quang, Cổ Đạm, đồng thời giám sát gián tiếp đối với 15 xã, phường khác trên địa bàn.
Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách hỗ trợ phụ nữ khuyết tật ở cơ sở.

Đại biểu xã tham gia cuộc làm việc với Đoàn Giám sát
Để nâng cao hiệu quả triển khai Luật, Đoàn giám sát đề nghị UBND các xã tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về trợ giúp người khuyết tật.
Các địa phương cần chủ động huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện bình đẳng cho phụ nữ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đặc biệt quan tâm hỗ trợ họ trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đồng thời, kịp thời động viên phụ nữ khuyết tật khắc phục khó khăn, chủ động học tập, lao động để vươn lên sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.
Những ghi nhận từ đợt giám sát là cơ sở thực tiễn quan trọng để Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật và các chính sách nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ khuyết tật trong thời gian tới.