Hội LHPN Hải Dương chia sẻ với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn

23/07/2019 - 10:48
3 vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng ngày 23/7 tại Hải Dương làm 7 người tử vong, trong đó 2 vụ tai nạn liên hoàn làm 6 người chết. Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã chia sẻ với các gia đình nạn nhân và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Liên quan đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) làm nhiều người thương vong, sáng ngày 23/7 trao đổi với PNVN, bà Lê Thị Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Hải Dương, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Hội đã cử cán bộ xuống hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, Hội cũng chỉ đạo cán bộ cơ sở đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn.

 

hai-vu-tai-nan-lien-tiep-lam-it-nhat-6-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-23-093531.jpg
Nạn nhân Lường Văn May đang được cấp cứu ở BV Đa khoa Hải Dương

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã dẫn đầu đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

hai-vu-tai-nan-lien-tiep-lam-it-nhat-6-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-23-093523.jpg
Hiện trường vụ TNGT

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng huy động các y bác sĩ tập trung các trang thiết bị, thuốc men, vận chuyển để điều trị cho người bị nạn. Trường hợp nặng cần nhanh chóng chuyển lên tuyến trên, bảo đảm cứu chữa với điều kiện tốt nhất.

Trước mắt, UBND huyện Kim Thành đã trích kinh phí hỗ trợ các gia đình có người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương 2 triệu đồng/người. UBND xã Cộng Hòa cũng hỗ trợ các nạn nhân bằng số tiền trên.

Trước đó, khoảng 5h ngày 23/7, một chiếc xe ô tô 16 chỗ chạy trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành) gây tai nạn làm 1 người chết.

 

67371428_2380358275538895_493621338653589504_n_zing.jpg
Hiện trường vụ TNGT

Khi lực lượng CSGT đang phân luồng thì chiếc xe tải chở nước 29H-150.97 do lái xe Hà Văn Hoàng (sinh năm 1993, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng định chuyển hướng sang chiều đường ngược lại thì va vào dải phân cách giữa, tiếp tục lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường vào xã Cộng Hòa rồi lật nghiêng, làm ít nhất 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, qua dữ liệu giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải chạy với tốc độ 65km/giờ.

 

67097404_402082120659376_3001160375774216192_n.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguyên nhân vụ tai nạn

Ông Đào Quang Thảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, trong số 5 người chết, có 4 người ở xã Cộng Hoà. Đặc biệt, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn là vợ chồng: chị Hoàng Thị Em (34 tuổi, ở Sơn La, đã tử vong) - anh Lường Văn May (33 tuổi, đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hải Dương).

Trước đó, lúc 5h30 cùng ngày, trên quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Lai Vu (cùng huyện Kim Thành) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người ở xã Lai Vu tử vong. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm