Hội LHPN Hưng Yên bàn giao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Hoàng Thị Phượng (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
10/12/2021 - 09:04
Hội LHPN Hưng Yên bàn giao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Lãnh đạo Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Giang

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam vừa tổ chức khánh thành và bàn giao Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Giang, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ.

Chị Nguyễn Thị Giang sinh năm 1967, là hội viên phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ngoài làm ruộng, chị không có thu nhập gì thêm nên cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Bao năm nay, chị vẫn sống trong căn nhà nhỏ dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm hỗ trợ của Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam, sự ủng hộ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, cùng sự chung tay góp sức của gia đình và nhân dân địa phương, sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay ngôi nhà của chị Giang đã hoàn thành với diện tích 50m2 . Mái ấm tình thương được khánh thành thật ý nghĩa trong những ngày mùa đông này.

Tại buổi bàn giao Mái ấm tình thương cho chị NguyễnThị Giang, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên và Công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam chia sẻ, động viên chị Giang vượt lên khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, các phong trào của địa phương, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng và trao tặng nhiều vật dụng gia đình để chị Giang yên tâm ổn định cuộc sống.

Được biết, trong năm 2021, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 26 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Mái ấm tình thương bàn giao cho chị Giang là 1 trong 16 Mái ấm tình thương được khánh thành chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm