Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn

An Khê
06/11/2022 - 13:06
Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Hội LHNP huyện Mê Linh, Hà Nội

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua các cấp Hội LHPN huyện Mê Linh (Hà Nội) đã huy động sức mạnh của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Vừa qua, Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức trao giải Cuộc thi "Đoạn đường nở hoa do Phụ nữ tự quản năm 2022 cho 18 tập thể tham gia thi; tổ chức trao 10 giải cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích suất xắc trong Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và trao giải cho 21 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn của các HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện với tổng kinh phí khen thưởng gần 30 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức trao giải Cuộc thi “Đoạn đường nở hoa do Phụ nữ tự quản năm 2022 cho 18 tập thể tham gia thi

Bên cạnh các hoạt động cấp huyện, Hội LHPN huyện chỉ đạo 100% Hội các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ, zumba,… gắn với hoạt động chào mừng huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giữ gìn hạnh phúc gia đình, giáo dục con cái...

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 2.

Hội LHPN xã Văn Khê với hoạt động chào mừng huyện Mê Linh đạt chuẩn Nông thôn mới

Đồng thời, Hội tích cực tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các phong trào do hội phát động như "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" tiến tới thí điểm mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" tại các xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu… 

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 3.

Hội LHPN xã Thạch Đà, huyện Mê Linh tổ chức thi Bước nhảy dân vũ gắn với hoạt động chào mừng huyện Mê Linh đạt chuẩn Nông thôn mới

Cụ thể, trong năm qua, Hội đã triển khai tới 100% cơ sở Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện tuyên truyền các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 và thí điểm triển khai thực hiện tiêu chí "5 có" tại địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 4.

Đoạn đường tranh bích họa của Hội LHPN xã Tráng Việt chào huyện Nông thôn mới

Kết quả: Hội LHPN huyện Mê Linh đã cấp phát 94.000 tờ gấp tuyên truyền để nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Kĩ năng nuôi dạy con tốt", phòng chống đuối nước ở trẻ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bão lũ trong mùa mưa bão cho gia đình cán bộ, hội viên trong toàn huyện; tổ chức 21 buổi truyền thông "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cho 2.398 cán bộ hội viên học tập…

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như phân loại rác tại nguồn, "Đổi phế liệu lấy màu xanh", không đốt rơm rạ, truyền thông về "Nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch",… đã có 36.298 hội viên được học tập; phát 32.000 tờ rơi với nội dung tác hại của rác thải nhựa với môi trường sống; tiếp tục đăng ký, trồng, chăm sóc 72 đoạn đường tự quản, nhân rộng các tuyến đường nở hoa, vẽ tranh tường bích họa…; rà soát cho CBHV ký cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh trên đồng ruộng bằng các hoạt động: Bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, sử dụng các loại phân bón có trong danh mục, không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật quá liều, không sử dụng chất kích thích cây trồng sinh trưởng.

Đặc biệt, Hội triển khai mô hình chuyên sâu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng mô hình "Điểm nhân ái" tại 6/18 xã, thị trấn. Với mục tiêu vận động hội viên và nhân dân thu gom phế liệu và ủng hộ kinh phí để xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần làm xanh - sạch - đẹp môi trường mà còn tạo được nguồn vốn hỗ trợ các hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động mang nhiều ý nghĩa tích cực với cộng đồng, giúp phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ hiệu quả của mô hình, các cấp Hội đã thu được 865,72 triệu đồng, Hội các xã, thị trấn đã trích kinh phí hỗ trợ, hội viên, con, em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, ốm đau, không may bị tai nạn giao thông, phụ nữ khuyết tật, nhận đỡ đầu 8 trẻ em mồ côi, tặng 114 chiếc xe đạp, 56 suất học bổng cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện và học sinh 2 trường Tiểu học Phiêng Luông và Tiểu học Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, tặng 63 suất quà cho phụ nữ khuyết tật nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ... Số tiền còn lại Hội các cơ sở sẽ tiếp tục tổ chức tặng quà cho phụ nữ, trẻ em vào dịp tổng kết cuối năm 2022.

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 6.

Mô hình điểm nhân ái tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội

Hội LHPN huyện Mê Linh: Huy động sức mạnh phụ nữ góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn  - Ảnh 7.

Hội viên, phụ nữ huyện Mê Linh tích cực tham gia trồng cây, hoa xây dựng môi trường sống xanh - sạch- đẹp

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội LHPN huyện Mê Linh và các cơ sở Hội, trong đó có sự đóng góp tích cực từ các cán bộ, hội viên, phụ nữ tại 123 chi hội cơ sở. Những hoạt động sôi nổi của Hội, hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc… đã trở thành mắt xích không thể thiếu, đóng góp một phần quan trọng trong xây dựng quê hương, đồng thời lập thành tích chào mừng huyện Mê Linh, Hà Nội đạt chuẩn Nông thôn mới.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm