Hội LHPN Khu 5 đón nhận danh hiệu anh hùng: Niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam

PV
06/03/2023 - 19:23
Hội LHPN Khu 5 đón nhận danh hiệu anh hùng: Niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư Lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đủ năng lực, phẩn chất và hoài bão  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) cùng Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiến hành lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà văn hoá Quân khu 5

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5. Đây là danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng để tôn vinh, tri ân và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội LHPN Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Tháng 3/1961, Hội LHPN Khu 5 được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ các tỉnh thuộc Khu 5 đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước... Suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên địa bàn Khu 5 đã có hơn 17.700 liệt sỹ, hơn 12.400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 47 chị là lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, gần 50 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội LHPN Khu 5 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Nước đã ký ban hành Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đủ năng lực, phẩn chất và hoài bão  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: "Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là vinh dự to lớn đối với các thế hệ phụ nữ Khu 5, cả những người đang sống và những người đã khuất. Đây cũng là niềm tự hào, nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và với cán bộ, hội viên các cấp Hội Phụ nữ nói riêng".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các cấp Hội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam từ thời Bà Trưng, Bà Triệu và của các thế hệ phụ nữ đi trước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đủ năng lực, phẩm chất, đầy hoài bão và khát vọng cống hiến cho đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam trao tặng, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên Hội LHPN Khu 5 và là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn đối với Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng tám chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đủ năng lực, phẩn chất và hoài bão  - Ảnh 4.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, khắc ghi những lời căn dặn, chia sẻ tâm huyết của các Bà, các Cô Hội LHPN Khu 5, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, các thế hệ phụ nữ, hội viên và cán bộ Hội hôm nay sẽ tiếp tục học tập, phát huy những truyền thống anh hùng cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới phát triển toàn diện, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm