Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên

Tuệ An – Nhật An
21/04/2023 - 07:51
Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên

Hoạt động thể dục thể thao là cầu nối gắn kết hội viên phụ nữ ở Krông Nô

Nhằm gắn kết hội viên phụ nữ, bên cạnh việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, từ nhiều năm nay, Hội LHPN huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông rất chú trọng khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao.

Nỗ lực vực dậy phong trào

Krông Nô là huyện miền núi của tỉnh Đắk Nông, cách thành phố Gia Nghĩa 95 km về phía Đông Bắc. Với 26 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 2 dân tộc bản địa là M'Nông Prech và Ê Đê Bih. Cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ có lịch sử cư trú lâu đời, đời sống sinh hoạt và sản xuất gắn liền với núi rừng, nương rẫy đã hình thành nên một kho tàng di sản văn hóa hết sức độc đáo, đa dạng và phong phú.

Ngoài dân tộc tại chỗ, còn có rất nhiều dân tộc di cư từ phía Bắc vào sinh sống. Mỗi dân tộc di cư lại mang theo bản sắc văn hóa truyền thống riêng có của dân tộc mình. Sự giao lưu đời sống, văn hoá của cộng đồng 26 dân tộc anh em trên mảnh đất Krông Nô đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú tại địa phương.

Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên - Ảnh 1.

Đồng bào các dân tộc huyện Krông Nô còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống. Ảnh: Báo Đắk Nông

Với mục tiêu tạo nên sự gắn kết cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung, hội viên phụ nữ trong huyện nói riêng; xác định, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sẽ là cầu nối thuận lợi nhất để gắn kết cộng đồng, gắn kết hội viên phụ nữ; bên cạnh việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, từ nhiều năm nay, Hội LHPN huyện Krông Nô rất chú trọng khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao. Nhờ đó, khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện, phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ đã được vực dậy và ngày càng khởi sắc, hoạt động sôi nổi.

Biến hoạt động tập thể thành "ngôi nhà tinh thần"

Nhiều năm qua, vào các buổi chiều cuối tuần, hội viên phụ nữ thị trấn Đắk Mâm lại có mặt ở sân bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa cộng đồng để giao lưu, tập luyện. Chị Nguyễn Thị Minh Khai, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đắk Mâm cho biết, đội bóng chuyền hơi nữ của thị trấn được thành lập từ năm 2014. Suốt 9 năm qua, đội bóng được duy trì thường xuyên, ngày càng thu hút thêm nhiều hội viên, phụ nữ tham gia. Thường ngày, mỗi người một việc, người buôn bán, làm nương rẫy, lại thêm công việc gia đình nhưng vì sức khỏe và niềm vui, đam mê với môn bóng chuyền hơi nên chị em chủ động sắp xếp việc nhà để dành thời gian tập luyện.

Khi vào sinh hoạt, tập luyện trong cùng một đội, nhóm, chị em có nhiều thời gian, cơ hội sẻ chia, hiểu và gắn bó với nhau hơn. Đội bóng trở thành "ngôi nhà chung" về tinh thần của chị em sau mỗi ngày lao động mệt nhọc.

Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên - Ảnh 2.

Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Krông Nô lần thứ VI, năm 2022

Ngoài hoạt động bóng chuyền hơi, hội viên phụ nữ thị trấn Đắk Mâm còn rất hăng say tập dân vũ. Vào mỗi sáng sớm, mỗi cuối chiều, tại sân nhà văn hoá, sân vận động, vườn hoa công cộng, từng nhóm chị em lại hòa mình trong những điệu nhạc sôi động. Với lợi ích thiết thực từ phong trào thể thao mang lại, các mô hình thể thao ở thị trấn Đắk Mâm nhanh chóng được lan tỏa ra khắp các thôn, tổ dân phố. Việc duy trì luyện tập thể dục, thể thao đã giúp chị em được rèn luyện sức khỏe, thêm gắn kết với tổ chức hội.

Tại xã Nam Xuân, từ câu lạc bộ "Vui khỏe" được thành lập đầu tiên vào năm 2016, đến nay, Hội LHPN xã Nam Xuân đã thành lập được 6 câu lạc bộ thể dục, thể thao thu hút hơn 200 chị em ở nhiều độ tuổi tham gia. Những bài thể dục nhịp điệu vui tươi, sôi nổi đã và đang tạo nên luồng gió mới, sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe cho hội viên phụ nữ.

Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên - Ảnh 3.

Đoàn thể thao thị trấn Đắk Mâm nhận giải Nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao huyện Krông Nô năm 2022

Hàng ngày, ở thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân vào các buổi tối, chị em thường tập trung sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Ở điểm văn hoá của thôn, trong những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, chị em hoá thân thành nghệ sĩ, say sưa với những làn điệu dân ca của dân tộc mình sau một ngày mệt nhoài nương rẫy. Khi những lời ca ngân lên, đó không đơn giản chỉ là những câu hát, làn điệu truyền thống giàu bản sắc dân tộc, mà ẩn trong đó, là những lời giáo huấn, dăn dạy con người sống trọn nghĩa vẹn tình, yêu thương đoàn kết, gắn bó cùng nhau.

Chung tay lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp

Hội LHPN Krông Nô: Lấy thể thao văn hoá làm nhịp cầu gắn kết hội viên - Ảnh 4.

Sự góp mặt của các vân động viên nữ tại Đại hội thể dục thể thao Krông Nô năm 2022

Hội LHPN huyện Krông Nô hiện có 13 tổ chức cơ sở hội với gần 12.000 hội viên. Bà Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Nô cho biết, những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức đa dạng như lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua mạng xã hội Zalo, Facebook của các cấp hội… Hiện toàn huyện có hơn 20 câu lạc bộ và đội văn nghệ quần chúng thôn, buôn, bản; 8 câu lạc bộ thể dục thể thao, với các thành viên nòng cốt là hội viên phụ nữ.

"Thông qua hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, mỗi hội viên, phụ nữ huyện Krông Nô trở thành nhân tố tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, bà con nhân dân", bà Hà nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm