Hội LHPN Lai Châu: Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số góp phần xây dựng nông thôn mới
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với sự tham dự của hơn 70 học viên là cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp xã, phường ở tỉnh Lai Châu
Ngày 10/11, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới” cho cán bộ Hội các cấp trên địa bàn tỉnh.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11/11 với sự tham dự của hơn 70 học viên là cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp xã, phường và đại diện các giảng viên, chuyên gia đến từ Trung ương Hội.
Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững theo định hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
Trong chương trình, học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề thiết thực: Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; kỹ năng số cộng đồng dành cho cán bộ Hội cơ sở; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và kỹ năng làm sạch dữ liệu... Đặc biệt, chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc đã thu hút sự quan tâm lớn. Các cán bộ Hội được hướng dẫn cách khai thác AI trong lập kế hoạch, truyền thông, quản lý dữ liệu và hỗ trợ hội viên sản xuất, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng số.

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Không chỉ cung cấp kiến thức, lớp tập huấn còn tạo cơ hội để cán bộ Hội chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Các ví dụ thực tế như hỗ trợ hội viên đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm OCOP trên mạng xã hội, hay ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm… được thảo luận sôi nổi. Đây là các giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn Lai Châu, nơi có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhưng còn hạn chế về thị trường tiêu thụ.
Sau 2 ngày tập huấn, hơn 70 cán bộ phụ nữ tỉnh Lai Châu sẽ được trao chứng nhận hoàn thành chương trình. Mỗi học viên trở về cơ sở với vai trò là những “hạt nhân chuyển đổi số”, tiếp tục lan tỏa kiến thức tới hội viên và cộng đồng.