Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch

An Khê - Ảnh: NVCC
13/09/2021 - 14:31
Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch

Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thức trong phòng, chống dịch Covid - 19

Hoạt động tích cực trên mặt trận chống dịch, tập thể hội viên phụ nữ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã không quản gian khó, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thịnh Đán đã luôn chủ động cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh và trực tiếp xây dựng, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể cán bộ, hội viên để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, tuyên truyền đến người thân trong gia đình thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Hội LHPN phường Thịnh Đán thăm hỏi và động viên cán bộ trạm Y tế phường

Là một cán bộ Hội trẻ thế hệ 9X, Chủ tịch Hội LHPN phường Thịnh Đán, chị Vũ Thị Nhung vừa mới tiếp cận công việc thì dịch bệnh liên tiếp xảy ra và diễn biến phức tạp. Được sự quan tâm, ủng hộ của Hội LHPN thành phố Thái Nguyên, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Thịnh Đán, với tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN phường đồng lòng, giúp đỡ trong cương vị mới, chị Vũ Thị Nhung đã phát huy vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, chỉ đạo các Chi hội đạt được những kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Trong những ngày chống dịch, tôi cùng đồng chí Phó chủ tịch hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường "đi từng ngõ, gõ từng nhà" và tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy để nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Phát tờ rơi, cài đặt bluezone giúp mọi người hiểu thêm về dịch Covid-19 để biết cách phòng tránh; vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19", chị Nhung chia sẻ.

Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Chị Vũ Thị Nhung (bên phải) - Chủ tịch Hội LHPN phường Thịnh Đán tại chốt chống dịch

Chị Nhung cũng cho biết, phường Thịnh Đán có 2 chốt trực đóng trên địa bàn rất vất vất vả, do đó, chị cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội LHPN phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi hội trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như vệ sinh môi trường, vận động các Chi hội nấu cơm, tặng khẩu trang, nước uống, sữa, mì tôm, sữa chua, hoa quả… để động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ tuyến đầu (với 35 lượt trị giá trên 40 triệu đồng). Cùng với đó, Ban Chấp hành cũng chỉ đạo các Chi hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai" ở các tỉnh phía Nam với số tiền trị giá hơn 16 triệu đồng; Thăm hỏi, động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền trị giá 5.000.000đ.

"Có đi thực tế mới thấu hiểu được đời sống cực khổ của cán bộ, hội viên Hội LHPN phường. Điển hình như gia đình bà Bùi Thị Hoàn, chồng liệt giường nhiều năm nay không có khả năng tự vệ sinh cá nhân, bản thân bà cũng bị ảnh hưởng do tai biến không đứng dậy đi lại như những người bình thường khác, hai ông bà vẫn phải gắng gượng vượt qua khó khăn tự chăm sóc nhau trong suốt thời gian qua. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi dịch bệnh ập đến, người thân không thể chu cấp được, ông bà bữa no, bữa đói sống qua ngày. Khi đến căn phòng nơi vợ chồng bà Bùi Thị Hoàn sinh sống, chật hẹp chỗ ngồi không có, ăn, ngủ, thậm trí sinh hoạt cá nhân trong gian phòng khoảng 9m2, chúng tôi không cầm được nước mắt", chị Nhung chia sẻ.

Đội nắng mưa, tham gia trực chốt

Chị Nhung cho biết, trên địa bàn phường có nhiều trường học, bệnh viện, công nhân, sinh viên đang thuê trọ, số người dân từ các tỉnh, thành khác đến làm ăn sinh sống đông. Thịnh Đán cũng là cửa ngõ phía Tây, nơi chốt tuyến đầu đóng quân và kiểm soát phương tiện, người qua lại, ra vào thành phố, nếu không quản lý chặt để dịch bệnh bùng phát sẽ rất phức tạp.

Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Chị Nhung (áo xanh) không quản ngày đêm "bám chốt", nêu cao tinh thần đi đầu của cán bộ hội trong phòng, chống dịch

Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN phường, chị Vũ Thị Nhung vừa tham gia "Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn phường vừa trực tiếp tham gia trực chốt tại tuyến đầu. Tuy vất vả, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với nhiệt huyết, tinh thần, trách nhiệm cùng nhân dân và lực lượng chức năng chống dịch, chị Nhung đã không quản ngày đêm "bám chốt", nêu cao tinh thần đi đầu của cán bộ hội trong phòng, chống dịch.

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc đồng loạt của các cấp ủy đảng, đồng thời do ý thức chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch của người dân cư trú, những trường hợp tiếp xúc với F0, F1, F2 đều được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường vào cuộc và thực hiện cho cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Vì vậy trên địa bàn phường Thịnh Đán đến thời điểm hiện tại chưa có ca F0 nào.

Hội LHPN phường Thịnh Đán, Thái Nguyên: Cánh tay nối dài của lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Hội LHPN phường Thịnh Đán thăm hỏi những hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong thời gian tới, Hội LHPN phường lên kế hoạch tiếp tục thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, duy trì quỹ TYM, Quỹ Hỗ trợ từ ngân hàng chính sách để giúp đỡ hội viên khó khăn trong phát triển kinh tế tại thời điểm dịch bệnh. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thịnh Đán còn định hướng các hoạt động tinh thần, văn nghệ, thể thao trong thời kỳ dịch bệnh để hội viên nâng cao sức khỏe, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm