Hội LHPN quận Thanh Xuân giành giải Nhất ‘Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người’

29/07/2019 - 14:12
Sáng ngày 29/7, với tiểu phẩm “Nhẹ dạ, cả tin”, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã xuất sắc giành giải nhất “Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người” do Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức.
Năm 2019, là năm thứ 4, Hà Nội tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Năm 2019, là năm thứ 4, Hà Nội tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". Đây là các hoạt động tổ chức nhằm nâng cao nhận thức hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua, bán người và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tài hòa nhập cộng đồng an toàn và bền vững.
Theo đánh giá của Liên hợp quốc, hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đưa người di cư trái phép ngày càng gia tăng nhanh chóng. Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng trên dưới 200 nghìn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia, Úc... qua đường bộ, đường biển, đường không và không ít người trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thông qua các mạng xã hội làm quen, kết bạn nhằm môi giới hôn nhân nước ngoài trái phép. Các đường dây môi giới còn lập tài khoản với tên giả trên các trang mạng xã hội hoặc dụ dỗ đưa đi xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, nhưng trên thực tế là cưỡng bức lao động sau khi đã xuất cảnh ra nước ngoài bằng visa du lịch.
Theo đánh giá của Liên hợp quốc, hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đưa người di cư trái phép ngày càng gia tăng nhanh chóng. Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng trên dưới 200 nghìn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia, Úc... qua đường bộ, đường biển, đường không và không ít người trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thông qua các mạng xã hội làm quen, kết bạn nhằm môi giới hôn nhân nước ngoài trái phép. Các đường dây môi giới còn lập tài khoản với tên giả trên các trang mạng xã hội hoặc dụ dỗ đưa đi xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, nhưng trên thực tế là cưỡng bức lao động sau khi đã xuất cảnh ra nước ngoài bằng visa du lịch.
Từ năm 2011 - 2017, tại Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện, xử lý gần 2.800 vụ mua bán người với hơn 4.100 đối tượng, số người đã bị mua bán là gần 6.000 người; như vậy trung bình 1 năm khoảng 900 người bị mua bán (trong đó 92% là phụ nữ và trẻ em).
Từ năm 2011 - 2017, tại Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện, xử lý gần 2.800 vụ mua bán người với hơn 4.100 đối tượng, số người đã bị mua bán là gần 6.000 người; như vậy trung bình 1 năm khoảng 900 người bị mua bán (trong đó 92% là phụ nữ và trẻ em).
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thành lập nâng cao chất lượng các mô hình: thành lập 39 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật (trong đó thành phố chỉ đạo điểm 15 nhóm và 24 nhóm được quận, huyện nhân rộng); duy trì hoạt động 122 CLB
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thành lập nâng cao chất lượng các mô hình: thành lập 39 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật (trong đó thành phố chỉ đạo điểm 15 nhóm và 24 nhóm được quận, huyện nhân rộng); duy trì hoạt động 122 CLB "Phụ nữ với pháp luật", 15 CLB "Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em". Từ các mô hình này, Hội Phụ nữ các cấp đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người tại địa phương.
Hội thi
Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống mua bán người" được thực hiện với 3 phần thi gồm: phần thi kiến thức pháp luật; phần thi thuyết trình và phần thi xử lý tình huống.
Hội thi gồm có 6 đội đến từ Hội LHPN quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Gia Lâm và Chương Mỹ.
Hội thi gồm có 6 đội đến từ Hội LHPN quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Gia Lâm và Chương Mỹ.
Phần thuyết trình của Hội LHPN quận Hà Đông được chuẩn bị kĩ lưỡng với hình ảnh minh họa sinh động. Với phần thi này, quận Hà Đông đạt giải
Phần thuyết trình của Hội LHPN quận Hà Đông được chuẩn bị kĩ lưỡng với hình ảnh minh họa sinh động. Với phần thi này, quận Hà Đông đạt giải "Thuyết trình hay nhất".
Hội LHPN Bắc Từ Liêm đoạt giải
Hội LHPN Bắc Từ Liêm đoạt giải "Xử lý tình huống" hay nhất.
3 đội giành giải Ba gồm: Hội LHPN quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ và huyện Gia Lâm
3 đội giành giải Ba gồm: Hội LHPN quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ và huyện Gia Lâm
2 đội đạt giải Nhì: Hội LHPN Hai Bà Trưng và Bắc Từ Liêm
2 đội đạt giải Nhì: Hội LHPN Hai Bà Trưng và Bắc Từ Liêm
Giải Nhất thuộc về Hội LHPN quận Thanh Xuân với tiểu phẩm
Giải Nhất thuộc về Hội LHPN quận Thanh Xuân với tiểu phẩm "Nhẹ dạ, cả tin". Đây là tác phẩm được đánh giá là câu chuyện sâu sắc, bám sát vào nội dung cũng như tiêu chí của Hội thi.
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ -  Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao giải Nhất cho Hội LHPN quận Thanh Xuân.
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao giải Nhất cho Hội LHPN quận Thanh Xuân.
Hội thi là diễn đàn giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thể hiện khả năng, sự hiểu biết kiến thức pháp luật, tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống mua bán người. Hội thi còn là dịp để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; giới thiệu những cách thực, thông tin tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, phụ hợp với đơn vị địa phượng. Sau Hội thi, những chương trình, tiết mục xuất sắc sẽ được các đơn vị tiếp tục tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, địa phương mình trong thời gian tới.
Hội thi là diễn đàn giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thể hiện khả năng, sự hiểu biết kiến thức pháp luật, tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống mua bán người. Hội thi còn là dịp để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; giới thiệu những cách thực, thông tin tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, phụ hợp với đơn vị địa phượng. Sau Hội thi, những chương trình, tiết mục xuất sắc sẽ được các đơn vị tiếp tục tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, địa phương mình trong thời gian tới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm