Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/10/2025 - 22:13 (GMT+7)

Hội LHPN Thái Nguyên kích hoạt "hậu cần tại chỗ", hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Trường Hùng
Hội LHPN Thái Nguyên kích hoạt "hậu cần tại chỗ", hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Hội viên, phụ nữ phường Bách Quang (Thái Nguyên) chia ca nấu nướng, đóng gói suất ăn nóng và nước uống tiếp tế lực lượng làm nhiệm vụ, người dân sơ tán

Trong bối cảnh mưa lớn lịch sử do hoàn lưu bão số 11, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã phát lệnh ứng trực toàn hệ thống, yêu cầu các cấp Hội bám sát địa bàn, phối hợp lực lượng chức năng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức bếp ăn dã chiến và chăm lo nhóm yếu thế. Toàn bộ hoạt động đều quán triệt tinh thần “an toàn tính mạng là trên hết”.

Ngay khi mưa kéo dài (ngày 6/10), các chi, tổ Hội đã triển khai phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", rà soát phụ nữ đơn thân, người già, trẻ nhỏ ở vùng trũng thấp và ven sông suối. Tại phường Bách Quang, hội viên chia ca nấu nướng, sơ chế và đóng gói suất ăn nóng, nước uống, nhu yếu phẩm để tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và người dân sơ tán giữa mưa gió. Đồng thời tham gia chuyển đồ đạc, kê kích tài sản, hỗ trợ di dời khỏi những ngôi nhà bị ngập sâu.

Ở thôn Khuổi Diễn (xã Ngân Sơn), Chi hội phối hợp trưởng thôn vận động gia đình hội viên Triệu Thị D. di chuyển toàn bộ đồ đạc đến nơi an toàn, góp phần bảo đảm an toàn người và tài sản.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kích hoạt “hậu cần tại chỗ”, sơ tán dân, đảm bảo an sinh trong bão số 11- Ảnh 1.

Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Diễn phối hợp trưởng thôn hỗ trợ gia đình hội viên Triệu Thị D. di chuyển đồ đạc khỏi vùng ngập, bảo đảm an toàn người và tài sản.

Song song với nhiệm vụ hậu cần, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo thiên tai tại chỗ, nhắc người dân không đi qua vùng nước sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động nghe theo hiệu lệnh di dời. Các chi hội duy trì trực 24/7, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, mực nước sông Cầu và những điểm xung yếu trên đê, trạm bơm để kịp thời báo cáo và huy động lực lượng hỗ trợ khi cần.

Nhờ hệ thống trực canh này, nhiều hộ dân được cảnh báo sớm và sơ tán kịp thời. Tuy nhiên, cường độ mưa lũ vượt ngưỡng vẫn gây thiệt hại rất lớn: giao thông nhiều nơi bị chia cắt bởi sạt lở và ngập sâu, một số tuyến như QL3C và các tỉnh lộ phía Bắc Thái Nguyên tắc cục bộ do đất đá tràn mặt đường; khu dân cư ven sông Cầu, riêng xóm Soi Cốc (phường Trung Thành), hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi nước dâng, phải sơ tán khẩn cấp.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kích hoạt “hậu cần tại chỗ”, sơ tán dân, đảm bảo an sinh trong bão số 11- Ảnh 2.

Hiện trường sạt lở vùi lấp một nam sinh tại Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Đáng chú ý, rạng sáng 7/10, sạt lở tại phường Phan Đình Phùng làm sập một phòng trọ, vùi lấp một nam sinh (sinh năm 2004) khiến nạn nhân tử vong. Đến 19h30 cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 3 người chết, 3 người mất tích, hàng nghìn hộ bị cô lập, mất điện và thiếu nước sạch.

Ngành điện lực cho biết, có khoảng 301 trạm biến áp bị ngập buộc phải cắt điện, ảnh hưởng tới hơn 200.000 khách hàng; nhiều cột và đường dây trung - hạ thế hư hỏng do ngập và sạt lở, các đội ứng trực làm việc xuyên đêm để cô lập sự cố và khôi phục cấp điện an toàn. 

Ở xã Na Rì, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 270 giáo viên và học sinh khỏi vùng nước sâu, chảy xiết, cho thấy mức độ nguy hiểm của mưa lũ và yêu cầu phối hợp liên tỉnh trong ứng phó.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kích hoạt “hậu cần tại chỗ”, sơ tán dân, đảm bảo an sinh trong bão số 11- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ dùng ca nô đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Liên

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kích hoạt “hậu cần tại chỗ”, sơ tán dân, đảm bảo an sinh trong bão số 11- Ảnh 4.

Thái Nguyên huy động hơn 1.000 người thuộc các lực lượng để hộ đê sông Cầu. Ảnh: Nguyễn Liên

Chiều 7/10, khi kiểm tra thực địa tại tuyến đê sông Cầu, vùng ngập xóm Soi Cốc và Trạm bơm tiêu úng Cống Táo, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cần rà soát kỹ khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vận hành thiết bị bơm tiêu úng hết công suất. Đồng thời động viên người dân yên tâm sơ tán và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khi nước rút, các cấp Hội tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn, khơi thông cống rãnh và tuyên truyền an toàn điện, nước sau ngập; đồng thời thống kê thiệt hại hội viên để kết nối nguồn lực khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi sinh kế như sửa chữa nhà cửa, cấp giống cây - con, dụng cụ sản xuất. Thông điệp xuyên suốt của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên là chủ động, kịp thời và nhân ái: vừa tiếp sức tuyến đầu cứu hộ, vừa chăm lo an sinh trước mắt và dài hơi để người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 11.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận