Hội LHPN tỉnh Lai Châu: Những hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em 2026
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh Lai Châu đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của cộng đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lai Châu về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2026, đặc biệt là đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
Đến đầu tháng 6/2026, phong trào chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em do các cấp Hội phát động đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Với sự tham gia tích cực của 956 chi hội phụ nữ cùng hơn 80.000 hội viên trên toàn tỉnh, các hoạt động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ trẻ em được triển khai đồng bộ từ khu vực trung tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền trẻ em, nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và các vấn đề xã hội khác. Nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương được triển khai, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về trẻ em đến gần hơn với người dân.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho 103 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ yếu thế và các em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em nhỏ kém may mắn.




Một số hình ảnh hoạt động tại cơ sở của các cấp Hội LHPN tỉnh Lai Châu
Để thực hiện các hoạt động này, các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hội viên phụ nữ. Tổng kinh phí huy động trong đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 đạt 31,5 triệu đồng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bên cạnh các hoạt động chăm lo trước mắt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai với nhiều kết quả tích cực. Trong dịp Tết Thiếu nhi 1/6, các “Mẹ đỡ đầu”, cán bộ Hội đã trực tiếp đến thăm các gia đình, trao kinh phí hỗ trợ sinh hoạt quý II cùng nhiều phần quà thiết thực cho trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những cuộc gặp gỡ, động viên không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của xã hội. Đây là nguồn động viên tinh thần quan trọng để các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Hội LHPN tỉnh Lai Châu, việc duy trì và mở rộng chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ góp phần chăm lo đời sống cho trẻ em mồ côi mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thông qua chương trình, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự đồng hành lâu dài, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.
Những kết quả đạt được trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 cho thấy sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp Hội LHPN tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác xã hội hóa khi huy động được sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo thế hệ tương lai.
Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, nhân rộng các mô hình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường kết nối nguồn lực xã hội và phát huy hơn nữa vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Mỗi phần quà được trao tặng, mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.