pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, cùng thành viên đoàn công tác thăm hỏi cựu tù cách mạng Lâm Thị Thơm (91 tuổi, ở xã Xuân Trường, TP Đà Lạt)
Phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Gặp gỡ các nữ cựu tù cách mạng, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh lớn lao của các cô, các dì cho Tổ quốc, Nhân dân. Các cô, các dì đã sẵn sàng cống hiến cả tuổi thanh xuân, đối mặt với nhiều cực hình, tra tấn dã man của địch nhưng không bao giờ khuất phục; luôn giữ vững tinh thần cách mạng, ý chí đoàn kết, quật cường để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc.
Trong số các cô, các dì cựu tù cách mạng, có nhiều người từng bị địch bắt và giam giữ nhiều lần, phải chịu những đòn tra tấn dã man nhưng vẫn bền gan vững chí, kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh ngay trong lòng địch.

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng tặng quà nữ cựu tù Trần Thị Ngọ, 96 tuổi, Phường 12, TP Đà Lạt
Đến thăm hỏi các nữ cựu tù cách mạng, các thành viên trong đoàn có dịp nhắc nhớ và ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc, về "thời hoa lửa" của các nữ cựu tù. Không thể cầm lòng khi nhớ về những ngày gian khó, các cô, các gì đã động viên, nắm chặt tay nhau vượt qua muôn vàn thử thách, chia sẻ từng hạt muối, nắm cơm; biến ngục tù thành trường học cách mạng, truyền lửa cách mạng, đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững tinh thần, ý chí người cộng sản, góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc…
Điều đáng trân trọng, đất nước hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, dù nhiều cô, dì mang trên mình di chứng của thương tật nhưng vẫn tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước; trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ cháu con.

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng tặng quà nữ cựu tù Ông Thị Chúc, 90 tuổi, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt
"Những câu chuyện, những tấm gương của các cô, các dì mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ phụ nữ trẻ hôm nay", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ.
Được biết, suốt nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã luôn chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công, gia đình chính sách tại địa phương như: xây Mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, trao phương tiện sinh kế, thăm hỏi và hỗ trợ vật chất, tinh thần...
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng đã trao gửi những món quà ý nghĩa đến các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu. Đây không chỉ là sự quan tâm, động viên, mang niềm vui đến các nữ cựu tù mà còn góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng tặng quà nữ cựu tù Đỗ Thị Lang, 92 tuổi, Phường 2, TP Đà Lạt
Thông qua hoạt động thăm, tặng quà các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, Hội LHPN tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân, lòng tự hào dân tộc đến cán bộ, hội viên phụ nữ và thế hệ trẻ, chung tay chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Sau ngày đất nước thống nhất, tại tỉnh Lâm Đồng có hơn 1.000 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Sau 50 năm, hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 500 người là hội viên đang sinh hoạt trong Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh.