Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức đối thoại với hội viên phụ nữ tại xã Tả Phìn
Hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia đối thoại tại Hội nghị
Không chỉ là diễn đàn để hội viên phụ nữ và người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, Hội nghị đối thoại do Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức tại xã Tả Phìn còn góp phần tăng cường đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các vấn đề an sinh xã hội ở cơ sở.
Sáng ngày 6/8, Hội LHPN tỉnh Lào Cai phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Phìn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương với hội viên phụ nữ và Nhân dân về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã.
Hoạt động được tổ chức nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo diễn đàn để hội viên phụ nữ và Nhân dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Vũ Đức Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trương Xuân Chiều, Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng trên 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân xã Tả Phìn.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Phương Thúy nhấn mạnh, đối thoại chính sách là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ trực tiếp bày tỏ ý kiến, đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội, bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình bình đẳng giới và một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã, hội viên phụ nữ và Nhân dân đã tích cực tham gia đối thoại. Ban Tổ chức đã ghi nhận 16 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vốn và chính sách sinh kế; công tác phòng, chống tảo hôn, giảm tình trạng phụ nữ sinh con trước 18 tuổi; công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và một số vấn đề an sinh xã hội gắn với thực tiễn địa phương.


Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy, chính quyền
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp tại Hội nghị. Đối với những nội dung cần có thời gian nghiên cứu hoặc vượt thẩm quyền, các đơn vị đã tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Thông qua hoạt động đối thoại, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy, chính quyền; góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn để tham gia xây dựng chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, đồng thời tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn.